Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 (giờ địa phương) đã có bài diễn thuyết trước toàn dân, lần đầu đưa ra lập trường sau khi lực lượng Taliban đóng chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan. Tổng thống Mỹ cho biết ông không hối hận về việc rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời chỉ trích quân đội Chính phủ nước này đã không ngăn chặn được lực lượng Taliban.
Tổng thống Biden nhấn mạnh lợi ích cốt lõi duy nhất mà Mỹ cử quân tới Afghanistan từ trước tới nay đó là ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào lãnh thổ nước Mỹ. Việc xây dựng quốc gia Afghanistan không phải là nhiệm vụ của Mỹ. Ông sẽ không để lặp lại sai lầm quá khứ, hy sinh quân đội Mỹ ở một nơi không còn mang lại lợi ích cho Washington.
Cụ thể, ông Biden chỉ ra rằng Mỹ cử quân tới Afghanistan là nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố al-Qaeda gây ra vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại nước Mỹ. Giờ đây, nhiệm vụ chống khủng bố đã hoàn thành, nên ông không hối hận về việc rút quân khỏi nước này.
Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng việc thủ đô Kabul rơi vào tay lực lượng Taliban nhanh hơn dự đoán thuộc về trách nhiệm của Chính phủ Afghanistan vì đã từ bỏ chiến đấu. Các lãnh đạo chính trị của Afghanistan đã từ bỏ quốc gia để chạy trốn. Quân đội nước này cũng đã bị sụp đổ. Có lúc, quân đội Afghanistan hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.
Tổng thống Biden cho biết sẽ chấp nhận bất cứ lời chỉ trích nào về quyết định của mình.
Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời cảnh báo sẽ đối phó nhanh chóng trong trường hợp lực lượng Taliban, hiện đang tái chiếm toàn bộ khu vực Afghanistan, tấn công vào nước Mỹ.
Nội bộ đảng Cộng hòa đang chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng Chính phủ Biden đã nóng vội rút quân khỏi Afghanistan khi không có thông tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.
Ông Biden đang trong kỳ nghỉ tại biệt thự riêng dành cho Tổng thống Mỹ là Trại David (bang Maryland), đã quay lại Nhà Trắng để diễn thuyết trước toàn dân sau khi Afghanistan rơi vào sự kiểm soát của lực lượng Taliban.