Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ xem xét tiếp nhận người tị nạn Afghanistan tại các căn cứ quân sự đồn trú ở nước ngoài

Write: 2021-08-23 13:36:28

Thumbnail : YONHAP News

Trong ngày 22/8, hàng chục nghìn người Afghanistan tiếp tục đổ về sân bay Kabul để sơ tán khỏi nước này.

Tờ Thời báo phố Wall (WSJ) của Mỹ đưa tin Washington đang xem xét phương án tiếp nhận dân tị nạn Afghanistan tại các căn cứ quân đội Mỹ ở nước ngoài nhằm giảm bớt tình trạng quá tải của các căn cứ quân đội Mỹ tại Qatar, Bahrain và Đức. Các đối tượng đang được xem xét bao gồm căn cứ tại bang Virginia, Indiana, California (Mỹ) và căn cứ quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Kosovo và Ý.

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được chỉ thị về việc bố trí chỗ ở tạm thời hay hỗ trợ khác cho công dân được sơ tán khỏi Afghanistan.

Đến nay, Washington đã sơ tán khoảng 17.000 người bao gồm cả công dân Mỹ khỏi Afghanistan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết các chỉ huy quân đội sẽ đưa ra quyết định thiết thực nhất theo thời gian thực để giúp đỡ người dân khi họ tới được sân bay.

Trong khi đó, tình hình bên ngoài sân bay Kabul đang ngày càng nghiêm trọng. 7 người đã thiệt mạng do lực lượng Taliban kiểm soát nghiêm ngặt. Mỹ và Đức kêu gọi công dân của họ tránh đến sân bay Kabul.

Đến nay, ước tính có khoảng 2 triệu người Afghanistan đã được sơ tán. Một số nước như Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Iran và Anh bày tỏ ý định tiếp nhận dân tị nạn người Afghanistan. Tuy nhiên, cũng có nhiều quốc gia tăng cường kiểm soát biên giới. Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã lắp đặt hàng rào và camera giám sát ở biên giới, nhiều quốc gia khác cũng hạn chế nhập cảnh.

Mặt khác, trong bối cảnh Chính phủ Afghanistan sụp đổ, hai nước làng giềng Ấn Độ và Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố cực đoan Taliban tràn sang nước họ.

Lựa chọn của ban biên tập