Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ Tổng thống Joe Biden lần đầu công bố biện pháp cấm vận với Bắc Triều Tiên

Write: 2021-12-13 13:38:28

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu công bố lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên, với nội dung đóng băng tài sản tại nước ngoài và cấm giao dịch với các cơ quan, tổ chức đàn áp nhân quyền tại miền Bắc. 

Bộ Tài chính Mỹ ngày 10/12 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm Viện Kiểm sát trung ương Bắc Triều Tiên, Xưởng phim hoạt hình thiếu nhi 26 tháng 4, và Bộ trưởng Quốc phòng Ri Yong-gil vào danh sách cấm vận.

Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh cấm vận trên đúng vào Ngày Nhân quyền quốc tế, là biện pháp trừng phạt đầu tiên với Bình Nhưỡng dưới thời Chính phủ Tổng thống Biden. Động thái này của Washington thể hiện rõ lập trường "không ngồi yên" trước các hành vi đàn áp nhân quyền thời gian qua.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Tổng thống Biden cho biết Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ nhận định Xưởng phim hoạt hình thiếu nhi 26 tháng 4 do Nhà nước miền Bắc điều hành đã bóc lột sức lao động của người dân nước này trong môi trường làm việc tệ hại.

Ngoài ra, trong danh sách cấm vận của Mỹ còn bao gồm các doanh nghiệp liên quan của Trung Quốc và Nga, giúp đỡ miền Bắc lẩn tránh cấm vận, kiếm ngoại tệ, như ký hợp đồng thầu phụ với xưởng phim hoạt hình miền Bắc, hay giới thiệu việc làm tại nước ngoài cho du học sinh Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, Viện Kiểm sát trung ương miền Bắc và Bộ trưởng Quốc phòng Ri Yong-gil bị truy cứu trách nhiệm về việc thực thi chế độ tư pháp bất công bằng.

Đặc biệt, Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng sinh viên Otto Frederick Warmbier, người từng bị Bắc Triều Tiên giam giữ trong vòng 17 tháng và tử vong sau gần một tuần được trao trả về nước hồi năm 2016, chính là nạn nhân của hệ thống tư pháp miền Bắc.

Tất cả giao dịch tài sản, giao dịch kinh tế với những tổ chức cá nhân trong danh sách cấm vận thuộc sự kiểm soát của Mỹ đều bị cấm.

Bắc Triều Tiên đã không đáp lại đề xuất "đối thoại vô điều kiện, bất cứ đâu và bất cứ lúc nào" của Mỹ trong thời gian qua. Sau biện pháp cấm vận lần này, đối thoại Mỹ-Triều dự kiến sẽ càng trở nên mù mịt hơn.

Lựa chọn của ban biên tập