Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đến Mỹ thảo luận về tăng cường năng lực răn đe mở rộng

Write: 2022-09-15 14:53:01

Thumbnail : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong đang trong chuyến thăm Mỹ để tham dự cuộc họp của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG) Hàn-Mỹ. Đây là cuộc họp thứ ba của Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng sau 4 năm 8 tháng kể từ hai lần nhóm họp vào tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2018.

Trả lời phóng viên ngày 14/9 (giờ địa phương), Thứ trưởng Cho cho biết sẽ thảo luận với Washington về phương án tăng cường hỗ trợ hạt nhân của Mỹ đối với Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp, tức năng lực răn đe mở rộng, về cả phạm vi và tiêu chuẩn. Seoul hướng đến mục tiêu là năng lực răn đe mở rộng được tăng cường và nâng cấp hơn so với hiện nay, đến mức người dân có thể cảm nhận được. 

Chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol đang theo đuổi việc mở rộng tài sản chiến lược hạt nhân của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc như một phương án đối phó trước việc Bắc Triều Tiên tăng cường tên lửa và hạt nhân. Do đó, dư luận đang quan tâm xem liệu Seoul và Washington sẽ đưa ra phương án cụ thể gì cho vấn đề này.

Thứ trưởng Cho cũng bày tỏ hy vọng cuộc thảo luận về răn đe mở rộng dự kiến diễn ra ngày 17/9 (giờ địa phương) sẽ trở thành thông điệp kiềm chế Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7.

Tuần trước, trong bài diễn thuyết tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh nước này tuyệt đối không từ bỏ vũ khí hạt nhân và thông qua pháp lệnh quy định về tiêu chuẩn sử dụng vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết sẽ hạn chế bình luận về vấn đế này song sẽ thảo luận với Seoul về động thái nói trên như luật mới và sức ảnh hưởng đến bán đảo Hàn Quốc.

Mặt khác, Thứ trưởng Cho cho biết sẽ gặp gỡ các quan chức Chính phủ và Quốc hội Mỹ, thảo luận về phương án giảm thiệt hại của xe điện Hàn Quốc liên quan đến Luật giảm lạm phát của Washington có nội dung loại xe ô tô điện Hàn Quốc ra khỏi đối tượng được hưởng ưu đãi trợ cấp.

Lựa chọn của ban biên tập