Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Ukraine bày tỏ lập trường tích cực nếu được viện trợ vũ khí xuất xứ Hàn Quốc

Write: 2023-02-27 10:00:03

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn Nhà nước Ukrinform của Ukraine đưa tin cho biết Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky trong buổi họp báo đánh dấu tròn một năm nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine vào ngày 24/2 (giờ địa phương) hé lộ rằng Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gần đây đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lập trường tích cực về việc được nhận hỗ trợ vũ khí xuất xứ Hàn Quốc. Ông cho biết hiện đang tiến hành mời ban lãnh đạo của Hàn Quốc tới thăm Ukraine và Thủ tướng Ukraine cũng đang xúc tiến chuyến thăm Seoul. Kiev quan tâm rất lớn vào mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Zelensky cũng tiết lộ đang trao đổi nhiều nội dung cụ thể về Hàn Quốc với nhiều nước khác, thông qua đó Ukraine hy vọng tìm kiếm cơ hội được nhận hỗ trợ.

Vào ngày 30/1 vừa qua, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã tới thăm Seoul, hối thúc Hàn Quốc nên viện trợ quân sự cho Ukraine. Về vấn đề này, Mỹ được cho là đang thảo luận với Hàn Quốc về việc nhập vũ khí để viện trợ cho Ukraine, song Seoul khẳng định lập trường sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương mà chỉ viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Kiev.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/2 công bố viện trợ thêm cho người dân Ukraine khoản tiền 130 triệu USD, nhân ngày tròn một năm Nga tấn công xâm lược nước này.

Trong một tin liên quan, nhiều nơi ở Mỹ và châu Âu đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine vào ngày 25/2 (giờ địa phương).

Một người dân tham gia biểu tình bày tỏ hy vọng và tin tưởng Ukraine sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga trong năm nay. 

Những người tham gia biểu tình ở những nước châu Âu như Pháp và Đức cũng kêu gọi quân đội Nga rút quân khỏi Ukraine, hối thúc Washington tăng cường viện trợ cho Kiev để sớm chấm dứt chiến tranh và đi đến hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập