Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống tham gia quỹ đầu tư hỗ trợ ngành công nghiệp vật liệu, phụ tùng

Write: 2019-08-27 11:13:14

Thumbnail : YONHAP News

Trong bối cảnh Nhật Bản dự kiến sẽ thực thi kế hoạch loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu vào ngày 28/8 tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 26/8 đã trực tiếp đến ngân hàng Hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup, tham gia "Quỹ Pilseung Korea" (tạm dịch "Hàn Quốc quyết thắng"), quỹ đầu tư bằng hình thức cổ phiếu cho các doanh nghiệp vật liệu, phụ tùng và thiết bị trong nước.

Tổng thống Moon đã gửi vào quỹ này 50 triệu won (hơn 41.000 USD) và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp vật liệu, phụ tùng, thiết bị trong nước. Tổng thống nhận định đây là thời điểm cần thiết để đa dạng hóa con đường nhập khẩu và phát triển công nghệ nguồn, nhằm đối phó với biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản. Nếu sức cạnh tranh của ngành công nghiệp vật liệu, phụ tùng tăng lên, thì toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo sẽ phát triển hơn. Do đó, Tổng thống kêu gọi người dân tham gia vào quỹ để hỗ trợ cho lĩnh vực vật liệu, phụ tùng, thiết bị.

Động thái trên của Tổng thống Moon thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tập trung vào nội địa hóa kỹ thuật công nghệ để đối phó với biện pháp siết chặt xuất khẩu mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản.

Mặt khác, Phủ Tổng thống hiện đang theo dõi chặt chẽ khả năng Tokyo sẽ áp thêm các biện pháp trả đũa khác. Một quan chức Phủ Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tung ra các biện pháp đối phó đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lựa chọn của ban biên tập