Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất về SMA Hàn-Mỹ

Write: 2019-09-26 10:28:50

Thumbnail : YONHAP News

Vòng đàm phán thứ nhất cho Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI diễn ra trong hai ngày 24/9 và 25/9 đã kết thúc. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ dừng lại ở việc xác định được lập trường khác biệt của nhau.

Mặc dù chưa xác định được mức đóng góp cụ thể của Hàn Quốc theo yêu cầu của Mỹ, song khả năng khoản gánh vác của Seoul sẽ tăng khá mạnh bởi Washington vẫn luôn nhấn mạnh rằng chi phí cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc là hơn 5 tỷ USD/năm.

Bộ Ngoại giao cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận để đưa ra mức chia sẻ "hợp lý" và "công bằng". Tuy nhiên, đang có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong khi Mỹ yêu cầu Hàn Quốc chi trả nhiều hơn, thì Hàn Quốc lại cho rằng mức đóng góp hiện tại là thỏa đáng.

Bên cạnh đó, Washington cũng đề nghị đẩy nhanh tốc độ đàm phán. Một mặt là bởi chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là hết hiệu lực của Hiệp định SMA Hàn-Mỹ hiện tại, mặt khác Mỹ lại đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống. Nhiều phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump muốn tăng cao mức chia sẻ chi phí quân sự với các nước đồng minh để tạo lợi thế tái đắc cử. Vấn đề là trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm sau, Hàn Quốc là đối tác đàm phán duy nhất về chia sẻ chi phí quân sự của Mỹ, mà có thể chỉ là "trường hợp thí điểm", nên sẽ không tránh khỏi áp lực lớn.

Ngược lại, Seoul lại thể hiện lập trường không mấy vội vàng về thời hạn đàm phán. Dù khó có thể hoàn tất đàm phán trong vòng ba tháng, nhưng nếu không thể ký hiệp định mới trong thời gian này, thì hai bên vẫn có thể đàm phán gia hạn hiệp định hiện tại.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Mỹ trong tháng 10 này.

Lựa chọn của ban biên tập