Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ông Lee Nak-yon trở thành Thủ tướng Hàn Quốc tại vị lâu nhất

Write: 2019-10-28 11:47:04

Thumbnail : YONHAP News

Tính đến ngày 28/10, Thủ tướng Lee Nak-yon đã xác lập kỷ lục là Thủ tướng tại vị lâu nhất từ sau khi Hàn Quốc áp dụng chế độ bầu cử trực tiếp Tổng thống năm 1987.  

Đến ngày 28/10, ông Lee đã giữ chức Thủ tướng 881 ngày, vượt kỷ lục trước đó của cựu Thủ tướng Kim Hwang-sik là 880 ngày. Vốn xuất thân là phóng viên, "mài giũa câu chữ" trong suốt hơn 20 năm, ông Lee luôn gây ấn tượng bằng những phát biểu sắc bén trong các phiên chất vấn Chính phủ tại Quốc hội. Cuốn sổ tay "nhỏ xíu" nhưng thể hiện rõ phong cách làm việc tỉ mỉ, chăm lo từng vấn đề cụ thể của ông, từng là đề tài nóng trên mạng xã hội.

Ông Lee được mệnh danh là "trưởng ban kỷ luật", có thể khiến cả các Bộ trưởng hay đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống phải e dè. Ông luôn nhấn mạnh nền ngoại giao "hai trụ cột", phân chia rõ ràng vai trò và trách nhiệm với Tổng thống Moon Jae-in. Ở khía cạnh ngoại giao, Thủ tướng đã và đang gánh vác nhiều quyền hạn và trách nhiệm.

Trong ngày 24/10, Thủ tướng Lee đã trực tiếp bước lên "vũ đài ngoại giao" với Nhật Bản thông qua cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo. Mặc dù hai nước vẫn chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, nhưng cuộc hội đàm vẫn được đánh giá là đã góp phần mở ra cánh cửa đối thoại đang bế tắc.

Tổng thống Moon Jae-in đã khẳng định sẽ không cải tổ nội các trong tương lai gần, nhưng dư luận vẫn hết sức quan tâm tới thời điểm ông Lee Nak-yon rút khỏi chức Thủ tướng, quay trở lại đảng của mình là đảng Dân chủ đồng hành, và sẽ đóng góp vai trò ra sao.

Nếu muốn tranh cử trong cuộc Tổng tuyển cử năm sau, hạn cuối để các ứng cử viên rút khỏi vị trí đương nhiệm là trung tuần tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, các ứng cử viên có thể sẽ rút lui sớm hơn thời hạn này, tùy vào chiến lược tranh cử của mỗi đảng.

Thủ tướng Lee Nak-yon chia sẻ kỷ lục nói trên là một vinh dự rất lớn đối với bản thân ông. Mặc dù vậy, ông vẫn lấy làm tiếc vì trong thời gian ông giữ chức Thủ tướng, vẫn còn nhiều người dân gặp khó khăn trong cuộc sống.

Lựa chọn của ban biên tập