Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phủ Tổng thống để ngỏ lập trường cải tổ nhân sự và cải tổ Nội các

Write: 2019-11-11 11:12:28

Thumbnail : YONHAP News

Trong ngày đầu tiên nhiệm kỳ sau của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, Phủ Tổng thống ngày 10/11 đã công bố phương hướng điều hành quốc gia trong hai năm rưỡi còn lại.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong và Chánh Văn phòng Chính sách Kim Sang-jo đã tổ chức họp báo cùng ngày, và đều có chung nhận định hai năm rưỡi vừa qua là giai đoạn khắc phục những vấn đề trong quá khứ, bình thường hóa hệ thống điều hành quốc gia. Dù Chính phủ có đạt được một số thành quả, song vẫn còn nhiều bài toán cần hoàn thiện.

Liên quan đến việc cải tổ Nội các và nhân sự Phủ Tổng thống, Chánh Văn phòng Noh Young-min cho biết nếu nội bộ đảng yêu cầu và bản thân người được đề nghị đồng ý, thì người đó phải từ bỏ chức vụ đang được giao phó để tham gia ứng cử cho cuộc bầu cử Quốc hội năm sau. Điều này có nghĩa nếu Thủ tướng Lee Nak-yon được chọn làm ứng viên cho cuộc bầu cử Quốc hội năm sau, thì cuối năm nay hoặc đầu năm sau phải tiến hành cải tổ Nội các và nhân sự Phủ Tổng thống.

Chánh ăn phòng Noh Young-min cho biết Phủ Tổng thống hiện đang dồn hết sức vào việc tuyển chọn nhân sự cho chiếc ghế Bộ trưởng Tư pháp đang bỏ trống. Chính phủ cũng đã công khai đề xuất các nghị sĩ Quốc hội phe đối lập, đương chức hoặc đã hết nhiệm kỳ, ứng cử vào chức Bộ trưởng Tư pháp.

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong khẳng định lập trường Chính phủ là sẽ chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật từ 0 giờ ngày 23/11 tới, đồng thời nhấn mạnh vấn đề giải quyết mâu thuẫn với Nhật Bản không liên quan tới đồng minh Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập