Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hoãn tập trận quân sự chung trên không của liên quân Hàn-Mỹ

Write: 2019-11-18 10:45:13

Thumbnail : KBS News

Hàn Quốc và Mỹ đã đột xuất quyết định hoãn cuộc tập trận chung trên không quy mô cấp tiểu đoàn, dự kiến diễn ra trong tháng 11 này.   

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ ngày 17/11 đã có cuộc gặp song phương, công bố quyết định hoãn kế hoạch diễn tập quân sự chung.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh quyết định lần này là bước đi thiện chí, hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Đồng thời, ông Esper cũng hối thúc miền Bắc thể hiện thành ý, nhanh chóng cải thiện thái độ khiêu khích.

Tuy nhiên, Seoul và Washington khẳng định việc trì hoãn tập trận chung không làm suy yếu tư thế phòng vệ của liên quân Hàn-Mỹ. 

Liên quan đến thời điểm nối lại cuộc tập trận quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết hai nước Hàn-Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ để đưa ra quyết định, dựa vào kế hoạch đang được tiến hành. 

Vấn đề hiện tại là liệu Bình Nhưỡng có hưởng ứng quyết định trên của Seoul và Washington hay không. Ngày 14/11 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đánh giá tích cực phát biểu của Bộ trưởng Mark Esper là sẽ điều chỉnh cuộc tập trận quân sự trên không của liên quân Hàn-Mỹ. Miền Bắc còn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ, với điều kiện Washington phải rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Ngày 17/11, miền Bắc tiếp tục đề cập khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều, nhưng vẫn quả quyết sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận hạt nhân nào trước khi Mỹ chịu đàm phán về vấn đề dỡ bỏ chính sách thù địch.

Mặc dù nhiều ý kiến đánh giá quyết định hoãn tập trận quân sự của liên quân Hàn-Mỹ sẽ là bước đệm để nối lại đối thoại Mỹ-Triều, song trong thời gian tới, dự kiến Washington và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục cuộc chiến cân não xung quanh điều kiện cũng như chủ đề đàm phán.

Lựa chọn của ban biên tập