Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ bị cắt ngắn do không thu hẹp được bất đồng ý kiến

Write: 2019-11-19 15:33:12

Thumbnail : YONHAP News

Cuộc họp thứ ba vòng đàm phán thứ ba Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI đã kết thúc chưa đầy hai tiếng sau khi bắt đầu. Theo dự kiến ban đầu, cuộc họp lẽ ra sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều 19/11 tại Seoul. 

11 giờ 40 phút trưa cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước đã không thể đàm phán theo đúng lịch trình ban đầu. Mỹ đề nghị lập thêm hạng mục chi phí mới và yêu cầu Hàn Quốc đóng góp nhiều hơn. Ngược lại, Seoul tái khẳng định lập trường chỉ tăng mức đóng góp trong khuôn khổ hiệp định SMA mà hai nước đã thỏa thuận trong suốt 28 năm qua. 

Như vậy, cuộc họp đã đổ bể do Hàn Quốc và Mỹ không thu hẹp được bất đồng ý kiến về mức chia sẻ chi phí quân sự.

12 giờ 40 phút chiều cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ James DeHart đã ra thông cáo ngắn gọn, cho biết đề xuất chia sẻ công bằng chi phí quân sự của Hàn Quốc không phù hợp với yêu cầu của Washington. Do vậy, Mỹ quyết định cắt ngắn thời gian đàm phán để Hàn Quốc có thêm thời gian cân nhắc lại. Ông DeHart hy vọng hai bên có thể nối lại đàm phán khi phía Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau.

2 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Đại diện đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Jeong Eun-bo từ chối công bố nội dung cụ thể của cuộc họp, chỉ cho biết đề xuất của Mỹ khác xa với lập trường nguyên tắc của Hàn Quốc.

Có vẻ hai bên sẽ khó thu hẹp được bất đồng ý kiến trong tương lai gần. Mức gánh vác chi phí quân sự của Hàn Quốc có thể sẽ không được quyết định đúng thời hạn trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập