Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN

Write: 2019-11-25 10:09:16

Thumbnail : YONHAP News

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-MeKong đã khai mạc ngày 25/11 tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liên tiếp có các cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các nước tới tham dự sự kiện như Thái Lan, Indonesia và Philippines, thảo luận các phương án hợp tác trong các lĩnh vực đa dạng như xây dựng cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ cho thành phố thông minh, hỗ trợ các dự án phát triển công, và ngành công nghiệp quốc phòng.

Cụ thể, sáng 25/11, Tổng thống Moon đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, thảo luận các phương án mở rộng hợp tác song phương. Tổng thống Moon đánh giá Thái Lan là đối tác quan trong nhất của "chính sách phương Nam mới", và kỳ vọng hợp tác song phương sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực đa dạng.

Thủ tướng Prayuth ủng hộ vai trò chủ đạo của Hàn Quốc trong khu vực, và hoan nghênh "chính sách phương Nam mới". 
   
Lãnh đạo Hàn-Thái Lan cùng chung nhận định về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, và thảo luận các chính sách thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực đầu tư và cơ sở hạ tầng.

Tiếp đó, vào chiều cùng ngày, Tổng thống có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, thảo luận sâu rộng phương án hợp tác thực chất ở các lĩnh vực hạ tầng, thành phố thông minh, hành chính công. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình bán đảo Hàn Quốc, nhất trí hợp tác chặt chẽ vì mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Hai bên tái khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ song phương nhảy vọt lên tầm cao mới, trên nền tảng tình hữu nghị và tin tưởng lẫn nhau.

Bên lề sự kiện lần này, Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit) và Diễn đàn đổi mới văn hóa cũng diễn ra trong ngày 25/11. Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp có sự tham gia của hơn 500 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc và các nước ASEAN, thảo luận các phương án hợp tác nhằm tăng trưởng đổi mới, và vai trò của ASEAN trước sự thay đổi của môi trường thương mại toàn cầu.

Trước đó, có mặt tại thành phố Busan ngày 24/11, Tổng thống Moon đã cùng lãnh đạo Việt Nam, Lào, Thái Lan tham dự lễ khởi công xây dựng thành phố thông minh Busan Eco Delta City (EDC). Tại đây, Tổng thống Moon cho biết khác với các nước ASEAN, Hàn Quốc đã từng nếm trải những hệ quả từ việc đô thị hóa quá nhanh chóng. Phương án để giải quyết vấn đề này là vận dụng công nghệ kỹ thuật của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng thành phố thông minh theo kiểu Hàn Quốc. 

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN lần này là cơ hội đánh giá nửa chặng đường của "chính sách phương Nam mới" mà Tổng thống Moon Jae-in dồn hết tâm huyết kể từ khi vừa nhậm chức, nhằm nâng quan hệ với các nước ASEAN lên ngang tầm với 4 đối tác lớn của Hàn Quốc là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.

Lựa chọn của ban biên tập