Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong công bố “Tuyên bố sông Hàn-sông Mekong”

Write: 2019-11-27 09:44:11

Thumbnail : YONHAP News

Nối tiếp Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong đã diễn ra ngày 27/11 tại thành phố Busan. 

Tại đây, lãnh đạo của 5 trong 10 nước ASEAN thuộc lưu vực sông Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc.

Kể từ năm 2011, hội nghị Hàn-Mekong vẫn được tổ chức ở cấp Bộ trưởng. Năm nay, hội nghị được nâng lên cấp thượng đỉnh nhằm củng cố động lực xúc tiến "chính sách phương Nam mới" của Chính phủ Hàn Quốc.

5 nước lưu vực sông Mekong không chỉ có vị trí địa lý hết sức quan trọng, nối liền Trung Quốc, Ấn Độ với ASEAN, mà còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đang dẫn đầu tăng trưởng của ASEAN. Đặc biệt, tổng dân số 5 quốc gia Đông Nam Á này là 240 triệu người, trong đó, dân số lao động trẻ tuổi chiếm tỷ trọng rất cao. Thế mạnh của các nước này là tiềm năng tăng trưởng phong phú ở các lĩnh vực thủy điện, gỗ, tài nguyên khoáng sản.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bên đã thảo luận phương án hợp tác vì thịnh vượng chung, và thông qua "Tuyên bố sông Hàn-sông Mekong".

Đầu tiên, Hàn Quốc và các nước khu vực Mekong nhất trí cùng chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới thịnh vượng chung. Các bên thống nhất thành lập các cơ quan nghiên cứu chung ở các quốc gia Mekong theo mô hình của Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), xúc tiến các dự án phát triển nông thôn theo tinh thần phong trào Saemaul (Làng mới) của Hàn Quốc.
    
Lãnh đạo các nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác lĩnh vực rừng và tài nguyên nước, cụ thể là thành lập "Trung tâm nghiên cứu chung tài nguyên nước Hàn-Mekong" tại Tổng công ty tài nguyên nước Hàn Quốc để nghiên cứu phương án tận dụng nguồn tài nguyên phong phú của sông Mekong, xúc tiến công tác tháo gỡ mìn, đạn ở các vùng nông thôn khu vực sông Mekong.

Các bên cũng thống nhất chỉ định năm 2021 là năm giao lưu Hàn-Mekong, mở rộng giao lưu con người, tăng cường liên kết trong khu vực thông qua phát triển cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt.
   
Tổng thống Moon Jae-in đánh giá Tuyên bố sông Hàn-sông Mekong lần này là cột mốc quan trọng để các bên vượt lên quan hệ hợp tác kinh tế, tiến tới quan hệ đối tác vì hòa bình và thịnh vượng, lấy con người làm trọng tâm.

Ngoài ra, lãnh đạo các nước cũng nhất trí tổ chức định kỳ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập