Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ "hợp lý và công bằng"

Write: 2019-12-03 16:27:35

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 2/12 (giờ địa phương), ông Jeong Eun-bo, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI phía Hàn Quốc, đã tới Mỹ tham dự vòng đàm phán thứ tư. Trả lời báo giới tại sân bay quốc tế Dulles, ngoại ô Washington, ông Jeong cho biết Hàn Quốc đã chuẩn bị "đề án" cho vòng đàm phán lần này. 

Tuy nhiên, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc không nói rõ nội dung của "đề án" này, chỉ nhấn mạnh nguyên tắc đàm phán giới hạn trong khuôn khổ Hiệp định SMA, tức là Hàn Quốc sẽ chỉ gánh vác chi phí xây dựng quân sự, chi phí hỗ trợ hậu cần, và tiền lương tuyển dụng lao động người Hàn. Seoul không thể chấp nhận các chi phí Mỹ yêu cầu, như chi phí triển khai luân phiên lực lượng quân đội Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc, chi phí huấn luyện tại nước ngoài, chi phí hỗ trợ các nhân viên dân sự người Mỹ làm việc tại căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và gia đình của họ. 

Vòng đàm phán thứ ba tại Seoul tháng trước đã bị rút ngắn hơn dự kiến. Khi đó, Trưởng đoàn đàm phán phía Mỹ là ông James DeHart nói rằng lý do hai bên tạm dừng đàm phán là để Hàn Quốc có thêm thời gian suy nghĩ lại. 

Ông Jeong một lần nữa nhấn mạnh hai nước Hàn-Mỹ phải chia sẻ chi phí quân sự "hợp lý và công bằng". Trong cuộc phỏng vấn ngắn tại sân bay, ông này đã 4 lần đề cập tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, với dụng ý hai nước phải đàm phán dựa trên tinh thần đồng minh chứ không chỉ quan tâm đến tiền bạc.

Ngoài ra, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc cho biết mặc dù nguyên tắc là hai bên phải kết thúc đàm phán trong năm nay, nhưng do chưa thể dự đoán trước được điều gì, nên đàm phán có thể sẽ kéo dài sang năm sau.

Hai nước đã khởi động vòng đàm phán thứ tư bằng một cuộc tiếp xúc kín trong ngày 3/12. Vòng đàm phán chính thức sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/12.

Lựa chọn của ban biên tập