Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phủ Tổng thống: "Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn sẽ thăm Hàn Quốc nửa đầu năm 2020"

Write: 2019-12-26 11:18:29

Thumbnail : YONHAP News

Một quan chức chủ chốt Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ thăm Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2020. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng có khả năng cao sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc trong năm sau.

Theo Phủ Tổng thống, tại Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung ngày 23/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mời Chủ tịch Tập đến thăm Seoul. Ông Tập cho biết sẽ tích cực cân nhắc vấn đề này.

Nếu vậy, đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ tháng 7 năm 2014, cũng là lần đầu kể từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lên cầm quyền.

Nhiều phân tích cho rằng thời điểm thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc sẽ tác động mạnh tới tiến triển đối thoại Mỹ-Triều, cũng như quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Hơn nữa, Bắc Kinh có thể sẽ gỡ bỏ lệnh cấm các nghệ sĩ Hallyu biểu diễn tại Trung Quốc, một trong những biện pháp trả đũa Seoul vì cho phép đặt tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Trung, lãnh đạo hai bên cũng đã thảo luận về mở rộng giao lưu con người. Tổng thống Moon Jae-in đề xuất chỉ định năm 2022 là năm "giao lưu văn hóa du lịch Hàn-Trung", thúc đẩy giao lưu con người giữa hai nước từ năm sau.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc trước thềm "thời hạn cuối năm" Bắc Triều Tiên đặt ra cho đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, Phủ Tổng thống đang tích cực tạo động lực phi hạt nhân hóa bằng cách đề xuất Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc, thay vì trực tiếp yêu cầu Bắc Kinh kiềm chế các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Giải thích chi tiết của Phủ tổng thống về nội dung cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Trung và kế hoạch thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập còn được xem là thông điệp gửi tới miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập