Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ rà soát an toàn công dân sau vụ trả đũa bằng tên lửa của Iran

Write: 2020-01-08 13:38:33

Thumbnail : YONHAP News

Sáng 8/1 (giờ địa phương), Iran đã thực hiện một vụ không kích tên lửa nhắm vào căn cứ quân đội Mỹ ở Iraq, đặt Chính phủ Hàn Quốc vào tình trạng báo động.  

Iraq là quốc gia bị cấm du lịch, nhưng vẫn có hơn 1.570 công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại đây do được cấp phép ngoại lệ, chủ yếu là nhân viên các công ty xây dựng lớn, trúng thầu dự án tại Iraq như dự án nhà máy lọc dầu Karbala, thành phố mới Pasmaya.

Ngoài ra, có hơn 290 công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Iran, hơn 150 người và hơn 170 người đang có mặt tại Lebanon và Israel, hai quốc gia có nguy cơ ảnh hưởng bởi đòn tấn công trả đũa của Iran.

Chính phủ đã chuẩn bị xong các phương tiện di chuyển như tàu thuyền, máy bay, lên kế hoạch dựa vào tình hình thực tế để nhanh chóng đưa người dân sơ tán khỏi Iran và Iraq. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã lập xong kế hoạch rút dần người dân ra khỏi Lebanon và Israel. Trước tiên, Chính phủ sẽ xem xét diễn biến tình hình, sau đó tiến hành các biện pháp tiếp theo, như khuyến cáo công dân về nước.
 
Hiện tại, Hàn Quốc đang duy trì cơ chế đối phó khẩn cấp 24/24 do Thứ trưởng Ngoại giao Cho Se-young chỉ đạo. Chính phủ sẽ triệu tập thêm cuộc họp đối sách tổng hợp để thảo luận các phương án đối phó trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập