Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 9/1 đã nhóm họp, quyết định dỡ bỏ chỉ định đối với 14 "Khu vực bảo hộ quân sự", có diện tích hơn 77 triệu m², gấp 26 lần diện tích đảo Yeouido ở thủ đô Seoul. Đây là những khu vực chủ yếu tiếp giáp biên giới liên Triều, tập trung nhiều căn cứ quân sự.
79% diện tích được dỡ bỏ chỉ định nằm ở tỉnh Gangwon, 19% nằm ở tỉnh Gyeonggi, còn lại thuộc thành phố Incheon, thành phố Chungju tỉnh Bắc Chungcheong, và thành phố Changwon tỉnh Nam Gyeongsang.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích những nơi này có cả nhà máy và cơ sở kinh doanh tư nhân, nhưng do bị chỉ định là "Khu vực bảo hộ quân sự" nên quyền tài sản của công dân đã bị hạn chế.
Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí sẽ xúc tiến thêm các biện pháp nới lỏng quy chế khác nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương.
Tháng 12 năm 2018, Chính phủ và đảng cầm quyền từng dỡ bỏ chỉ định "Khu vực bảo hộ quân sự" rộng 336,99 triệu m² thuộc tỉnh Gangwon và Gyeonggi, chiếm khoảng 3,8% tổng diện tích các khu vực bảo hộ quân sự trên toàn quốc, tương đương 0,33% diện tích lãnh thổ của Hàn Quốc, gấp 116 lần diện tích đảo Yeouido.