Phái đoàn đàm phán Hàn Quốc sáng 13/1 đã lên đường thăm Washington để tham dự vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ đầu tiên trong năm 2020, kéo dài hai ngày, từ 14/1.
Trả lời báo giới trước khi xuất cảnh, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Jeong Eun-bo cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển nhất định trong thời gian qua. Mặc dù vẫn còn bất đồng ý kiến, nhưng đoàn đàm phán hai nước sẽ nỗ lực hết sức để sớm đạt được thỏa thuận.
Hiện tại, Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc gánh vác cả chi phí cho lực lượng quân đồn trú Mỹ tại nước ngoài, và chi phí huấn luyện tại quốc gia khác. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn giữ nguyên lập trường là không thể chi trả các chi phí nằm ngoài khung Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA).
Ông Jeong một lần nữa nhấn mạnh Washington phải đánh giá thỏa đáng về đóng góp của Hàn Quốc đối với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, điển hình là việc Seoul mua vũ khí từ Mỹ. Tuy nhiên, nội dung mua vũ khí sẽ không được đưa lên bàn đàm phán sắp tới.
Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh Hàn Quốc là một nước giàu có, qua đó gây sức ép tới vòng đàm phán lần này.