Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc thăm Mỹ

Write: 2020-01-16 09:30:35

Thumbnail : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 16/1 (giờ Hàn Quốc) đã đến sân bay quốc tế Washington Dulles (Mỹ) để thảo luận các dự án hợp tác liên Triều, trong đó có tour du lịch khách lẻ tới Bắc Triều Tiên.

Trả lời báo giới tại sân bay, Trưởng đoàn đàm phán Lee cho biết ông dự định thảo luận với Mỹ về tour du lịch khách lẻ tới miền Bắc, đã được Tổng thống Moon Jae-in đề cập trong bài phát biểu chúc mừng năm mới. Ông Lee cũng khẳng định du lịch riêng lẻ tới miền Bắc không vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trưởng đoàn đàm phán Lee Do-hoon cho biết trong thời gian qua, du lịch khách lẻ tới miền Bắc đã bị hạn chế trên phương diện hợp tác với Mỹ. Do đó, ông nhận định cần trao đổi thẳng thắng để Washington hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Lee, hiện tại động lực đối thoại Mỹ-Triều đang yếu dần đi, nên các dự án cải thiện quan hệ liên Triều của Seoul sẽ giúp ích cho đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại thành phố Palo Alto, bang California (Mỹ). Tại đây, Ngoại trưởng Kang đã giải thích về các dự án hợp tác liên Triều, và phía Mỹ cũng bày tỏ thấu hiểu những hy vọng, quyết tâm của Hàn Quốc.

Sau Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo bày tỏ lập trường cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập