Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Mỹ: "Hàn Quốc là khuôn mẫu lý tưởng nhất về biện pháp đối phó dịch COVID-19

Write: 2020-04-20 13:35:47

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 18/4 (giờ Hàn Quốc) đã có cuộc điện đàm 30 phút theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ, thảo luận phương án hợp tác đối phó dịch COVID-19. 

Phủ Tổng thống cho biết ông Trump chúc mừng Hàn Quốc đã tổ chức thành công Tổng tuyển cử 15/4, đặc biệt chúc mừng Tổng thống Moon đã giành chiến thắng to lớn trong cuộc Tổng tuyển cử.

Đáp lại, Tổng thống Moon giải thích tình hình dịch COVID-19 cải thiện, số ca nhiễm mới giảm mạnh gần đây đã giúp Hàn Quốc tổ chức thành công cuộc bầu cử nghị sĩ Quốc hội vừa qua.

Tổng thống Mỹ còn đánh giá Hàn Quốc là "khuôn mẫu lý tưởng nhất" về công tác đối phó dịch COVID-19 trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang gặp khó khăn trong phòng chống đại dịch.

Tổng thống Moon cho biết dù số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm xuống mức 10 người, song Hàn Quốc vẫn đang cân nhắc có nên nới lỏng biện pháp giữ khoảng cách trong giao tiếp xã hội hay không.

Ông Trump cũng cảm ơn sự hợp tác phòng dịch của Seoul như hỗ trợ xuất khẩu bộ chẩn đoán virus COVID-19 sang Mỹ, thể hiện tinh thần đồng minh song phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon đánh giá cao những can thiệp tích cực của Tổng thống Trump trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Đáp lại, ông Trump khẳng định đây là lẽ đương nhiên, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì biện pháp này trong tương lai.

Lãnh đạo Hàn-Mỹ cũng tái xác nhận nguyên tắc viện trợ nhân đạo cho miền Bắc liên quan tới dịch COVID-19. Theo đó, dư luận đang hết sức quan tâm liệu đối thoại Hàn-Mỹ-Triều về hỗ trợ vật phẩm phòng dịch có được xúc tiến tổ chức hay không.

Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm lần này, hai nhà lãnh đạo được cho là đã không đề cập tới Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA).

Lựa chọn của ban biên tập