Thứ Hai (27/4) đánh dấu hai năm ngày lãnh đạo hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc có cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm và ra Tuyên bố chung.
Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện này tại ga Jejin ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon, đồng thời đánh dấu mốc xúc tiến trở lại dự án xây dựng tuyến đường sắt nối thành phố Gangeung với ga Jejin, vốn là một nội dung trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm.
Tham dự lễ kỷ niệm có hơn 150 quan khách và đại biểu, như Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee, Tỉnh trưởng Gangwon Choi Mun-soon.
Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul khẳng định mong muốn của miền Nam là xây dựng khu kinh tế hòa bình tại vùng giáp biên hai miền, qua đó nhấn mạnh dự án xây dựng tuyến đường sắt ven biển Đông là nền móng đầu tiên.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến trong vòng 2 năm sẽ chính thức khởi công dự án xây dựng 110 km đoạn đường sắt ven biển Đông nối thành phố Gangneung và ga Jejin.
Sau khi đi vào hoạt động, Tuyến đường sắt ven biển Đông sẽ đóng vai trò kết nối thành phố biển Busan qua Bắc Triều Tiên đến tận Nga và Châu Âu. Đây là một trong những tuyến trọng điểm của sáng kiến xây dựng Cộng đồng đường sắt Đông Á của Tổng thống Moon Jae-in.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 23/4 đã chính thức công nhận đây là dự án hợp tác giao lưu liên Triều, theo đó dự án sẽ được miễn quy trình khảo sát tính khả thi sơ bộ, thời gian triển khai cũng được giảm tối đa 1 năm rưỡi.
Hàn Quốc ước tính dự án này sẽ tốn khoảng 2.800 tỷ won (2,27 tỷ USD).