Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

NIS: "Bắc Triều Tiên có vẻ đã phóng thử nghiệm tên lửa SLBM từ mặt đất"

Write: 2020-05-07 15:18:41

Thumbnail : KBS News

Trong báo cáo trình lên Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội ngày 6/5, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết nối tiếp vụ thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở khu vực xưởng đóng tàu Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong hồi năm ngoái, gần đây, Bắc Triều Tiên có vẻ đã tiến hành vụ phóng thử trên mặt đất để hoàn thiện tính năng của SLBM.

Trước đó, trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) cũng đề cập khả năng Bình Nhưỡng phóng tên lửa mô hình tại khu vực xưởng đóng tàu Sinpo vào tháng trước.

Thử nghiệm phóng tên lửa SLBM là nhằm đảm bảo công nghệ đẩy tên lửa từ dưới nước. Thông thường, để phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm sẽ phải tiến hành thử nghiệm theo trình tự là phóng từ mặt đất, phóng từ dưới nước, và phóng từ tàu ngầm thực tế.

Tháng 10 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa SLBM "Sao Bắc Cực-3" từ bệ sà lan để thử nghiệm phóng dưới nước. Nếu nước này đã phóng thử tên lửa từ mặt đất, thì có thể vụ phóng này là nhằm hoàn thiện tính năng của "Sao Bắc Cực-3". Theo trình tự, miền Bắc còn phải thực hiện phóng thử từ tàu ngầm.

Cơ quan tình báo quốc gia cũng cho biết các thiết bị dùng để phóng tên lửa SLBM từ dưới nước đã được nhận dạng liên tục tại xưởng đóng tàu Sinpo trong thời gian qua. Các động thái của Bắc Triều Tiên cũng cho thấy nước này đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa SLBM.

Quân đội và cơ quan tình báo đang lo ngại về việc hạ thủy tàu ngầm kiểu mới của miền Bắc. Tàu ngầm 3.000 tấn do Bình Nhưỡng công bố hồi tháng 7 năm ngoái được đánh giá là có khả năng gắn tới ba tên lửa SLBM. Việc miền Bắc thử nghiệm phóng SLBM từ dưới nước và dỡ bỏ tấm che bến tàu ở xưởng đóng tàu Sinpo có khả năng là những công tác sơ bộ chuẩn bị cho phóng thử tên lửa.

Lựa chọn của ban biên tập