Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc phấn đấu trở thành cường quốc vật liệu, linh kiện, trang thiết bị

Write: 2020-07-09 12:18:27

Thumbnail : YONHAP News

Nhân kỷ niệm một năm đối phó với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 9/7 đã tới thăm nhà máy SK Hynix, đơn vị thành công trong việc nội địa hóa vật liệu chíp bán dẫn.

Tại đây, Tổng thống đề cập tới những thành quả nội địa hóa vật liệu, linh kiện, trang thiết bị trong một năm qua của các doanh nghiệp trong nước, nhấn mạnh các doanh nghiệp đã có được sự tự tin sau một năm nỗ lực.

Tổng thống chỉ ra rằng thay vì chỉ dừng lại ở việc đối phó một cách thụ động, các doanh nghiệp cần chủ động thách thức, thay đổi chính sách.

Theo ông Moon, Hàn Quốc sẽ đi một con đường khác với Nhật Bản, nỗ lực góp phần ổn định mạng lưới cung cấp toàn cầu, tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế. Chính phủ đã công bố các phương án cụ thể trong "Chiến lược vật liệu, linh kiện, điện tử 2.0". Trong đó, Seoul đặt mục tiêu nâng số mặt hàng quản lý trọng tâm từ 100 mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản lên 338 mặt hàng nhập khẩu trên toàn thế giới, bồi dưỡng 100 doanh nghiệp hàng đầu. Ngoài ra, Hàn Quốc phấn đấu trở thành công xưởng thế giới ở các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư 1.500 tỷ won (1,26 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới. Chính phủ sẽ xây dựng cụm công nghiệp công nghệ cao, nơi quy tụ và hợp tác giữa các doanh nghiệp cung, cầu trong và ngoài nước.

Để kêu gọi các doanh nghiệp ở lĩnh vực quan trọng như điện, ô tô quay về đầu tư trong nước, Chính phủ sẽ lập ra một nguồn hỗ trợ mới để giúp doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, di dời nhà máy về nước. Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc đã khẳng định là một nơi đầu tư an toàn nhất thế giới sau khi khắc phục thành công đại dịch COVID-19.
 

Tham dự sự kiện cùng ngày có nhiều quan chức Chính phủ, như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, cùng Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won.

Lựa chọn của ban biên tập