Tổng thống Moon Jae-in ngày 16/7 đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Quốc hội khóa XXI, cam kết củng cố hơn nữa nền chính trị thỏa hiệp, trong bối cảnh toàn thế giới đang rơi vào khủng hoảng và thay đổi nhanh chóng.
Tổng thống Moon thừa nhận Quốc hội khóa XX không được người dân đánh giá cao mặc dù đã nỗ lực đạt được những thành quả nhất định. Tổng thống chỉ ra rằng tình hình chính trị trong nước đang không theo kịp nhận thức ngày càng cao của người dân.
Theo Tổng thống, thất bại lớn nhất chính là "thất bại của nền chính trị thỏa hiệp", và đây là trách nhiệm chung của tất cả chứ không phải lỗi của riêng ai.
Cùng với đó, ông Moon nhấn mạnh không mong muốn chính giới cạnh tranh để đáp ứng yêu cầu của người dân về khắc phục các vấn nạn quốc gia, mà hy vọng Quốc hội sẽ trở thành trọng tâm, dẫn dắt toàn dân hợp nhất.
Theo đó, Tổng thống yêu cầu Quốc hội tích cực hợp tác lên đối sách về vấn đề bất động sản và xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, nhấn mạnh chính sách kinh tế mới là chìa khóa mở ra tương lai mới, bởi nếu không chủ động đối phó trong thời đại hậu COVID-19, Hàn Quốc sẽ mãi tụt lại ở nhóm các nước phát triển thứ hai.
Đặc biệt, Tổng thống cũng đề nghị Quốc hội chú trọng thông qua các dự luật tăng cường mạng lưới an toàn xã hội, điều chỉnh xung đột trong quan hệ lợi ích giữa các quốc gia, và xóa bỏ các quy chế gây cản trở để bước vào thời đại mới.
Theo Tổng thống, bài toán cấp bách nhất trong các dự luật dân sinh chính là đối sách về bất động sản. Chính phủ sẽ tìm kiếm tất cả các biện pháp cần thiết để ổn định giá nhà ở và kiềm chế đầu cơ.
Tổng thống nhấn mạnh nếu Quốc hội không hợp tác thông qua các dự luật, đối sách của Chính phủ rốt cuộc sẽ trở thành đối sách của một phía, qua đó yêu cầu Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật, như dự luật giao dịch công bằng, dự luật phát triển ngành công nghiệp lưu thông hàng hóa.
Liên quan tới quan hệ liên Triều, ông Moon nhấn mạnh Quốc hội cần phê chuẩn các thỏa thuận giữa hai miền Nam-Bắc. Tổng thống giải thích chỉ có đối thoại mới tạo nên sức mạnh niềm tin giữa hai miền, và tuyệt đối không được dừng bước trong công cuộc xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Tổng thống cho rằng nếu Quốc hội đảm bảo duy trì nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đây sẽ là nền tảng vững chắc để xúc tiến hòa bình cho hai miền Nam-Bắc. Đồng thời, Tổng thống kỳ vọng hội đàm Quốc hội liên Triều sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXI.
Ngoài ra, Tổng thống cũng đề cập đến vấn đề thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Ông cho biết Quốc hội vẫn chưa quyết định bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này, qua đó hối thúc Quốc hội hoàn tất tiến cử ứng cử viên, tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên trong kỳ họp lần này.
Tổng thống cũng cam kết mở rộng phạm vi đối thoại với Quốc hội, tạo điều kiện để chính giới và Chính phủ gặp gỡ định kỳ, xây dựng lòng tin lẫn nhau, cùng xúc tiến và thảo luận các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành Nhà nước.