Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc-Trung Quốc nhất trí sớm tổ chức chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình

Write: 2020-08-24 11:06:59

Thumbnail : KBS News

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon ngày 22/8 đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách chính sách ngoại giao Dương Khiết Trì, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Dương tới thành phố Busan. 

Tại đây, hai bên đã nhất trí nhanh chóng tổ chức chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định. Trung Quốc cũng cho biết Hàn Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên ông Tập Cận Bình tới công tác khi dịch bệnh lắng xuống, song vẫn để ngỏ lịch trình cụ thể. 

Giới phân tích cho rằng lịch trình Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung lần này còn cần cân nhắc đến những sự kiện khác, như Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 10, và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11.

Quan hệ Mỹ-Trung cũng là nghị sự thu hút nhiều quan tâm trong hội đàm lần này. Ông Dương Khiết Trì đã giải thích thực trạng hiện nay của quan hệ Mỹ-Trung và lập trường của Trung Quốc. Giám đốc NIS Suh Hoon nhận định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và thịnh vượng thế giới.

Các chuyên gia phân tích nhân dịp này, có khả năng Bắc Kinh đã yêu cầu Seoul hợp tác về các vấn đề xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc như "Luật bảo vệ an ninh quốc gia Khu hành chính đặc biệt Hong Kong" và vấn đề biển Đông.

Ngoài ra, quan chức hai nước còn thảo luận về vấn đề tăng các chuyến bay quốc tế Hàn-Trung, mở rộng đối tượng cấp thị thực và tăng cường kiểm dịch khu vực chung.

Seoul đánh giá hội đàm lần này là cơ hội để hai bên tái xác nhận quyết tâm hợp tác, trao đổi giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của quan chức cấp cao Trung Quốc sau khủng hoảng dịch COVID-19, cũng là chuyến công tác Hàn Quốc đầu tiên của ông Dương Khiết Trì kể từ tháng 7/2018.

Lựa chọn của ban biên tập