Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghị sĩ Park Duk-hyum tuyên bố rút khỏi đảng đối lập Sức mạnh quốc dân

Write: 2020-09-24 09:23:54

Thumbnail : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 23/9, nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Park Duk-hyum đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi đảng này để không gây thêm gánh nặng cho đảng. 

Ông Park hiện đang bị nghi ngờ có dính líu tới vụ việc công ty xây dựng gia đình ông trúng thầu một công trình xây dựng của Nhà nước với vốn đầu tư lên tới cả trăm tỷ won (85 triệu USD), trong thời gian ông này là ủy viên Ủy ban Địa chính và giao thông tại Quốc hội. Nghị sĩ Park đã mở họp báo giải trình các nghi vấn nhưng chỉ càng khiến dư luận phẫn nộ, có vẻ từ đó đã quyết định rút khỏi đảng.

Về nghi ngờ nghị sĩ Park quảng cáo công nghệ mới giúp công ty liên quan trúng thầu công trình xây dựng 40 tỷ won (34 triệu USD), ông Park cho biết ngoại trừ cuộc thanh tra của thành phố Seoul vào năm 2015, ông không hề có đề cập nào khác về công nghệ mới. Tuy nhiên, ông Park bị phát hiện từng nhiều lần đề cập đến vấn đề này cả trong quá trình thanh tra Chính phủ về các công trình xây dựng đường sá, cũng như trong cuộc họp của Ủy ban Địa chính và giao thông.

Nghị sĩ Park cho biết sau khi ông đắc cử nghị sĩ Quốc hội, doanh thu của công ty trên đã giảm. Tuy nhiên, có nghi ngờ cho rằng trong báo cáo trình lên cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Địa chính và giao thông, doanh thu của công ty này vẫn tăng mỗi năm. Thậm chí, vụ trúng thầu công trình trên còn bị phát hiện có gian lận.

Về phần mình, ông Park đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên và cho rằng đây là mưu đồ chính trị của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích nghị sĩ Park vì đã không ăn năn hối lỗi hay đưa ra lời xin lỗi nào trong buổi họp báo, đồng thời yêu cầu ông Park từ chức nghị sĩ và chấp thuận để cơ quan chức năng điều tra với tư cách công dân bình thường.

Đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ trích đảng Sức mạnh quốc dân vì đã không có hình thức kỷ luật, xử lý nghị sĩ Park mà lại cho ông này rút khỏi đảng để tránh nguy cơ khủng hoảng cho đảng.

Bên cạnh đó, đảng cầm quyền cũng yêu cầu đảng Sức mạnh quốc dân có biện pháp xử lý có trách nhiệm với nghị sĩ Cho Su-jin vì đã khai báo thiếu sót tài sản, và nghị sĩ Yun Chang-hyun đang vướng vào một vụ xung đột lợi ích.

Lựa chọn của ban biên tập