Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in: "Hy vọng cùng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden mở ra tương lai mới cho quan hệ Hàn-Mỹ"

Write: 2020-11-08 11:06:36

Thumbnail : YONHAP News

Thông qua tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/11 đã gửi lời chúc mừng ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và liên danh tranh cử Kamala Harris giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Mỹ. Ông Moon hy vọng sẽ cùng với hai tân lãnh đạo Mỹ mở ra một tương lai mới để phát triển mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Tổng thống Moon nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh và tình đoàn kết giữa hai nước là vô cùng vững mạnh và bền chặt. 

Thông điệp chúc mừng của Tổng thống Moon Jae-in được đăng tải bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh trên tài khoản Twitter chỉ 8 tiếng sau khi ông Biden tuyên bố thắng cử. Việc Tổng thống Moon chúc mừng tân lãnh đạo Nhà Trắng trên trang mạng xã hội cá nhân thay vì thông qua kênh ngoại giao chính thức được cho là cân nhắc đến việc ông Donald Trump vẫn chưa thể chấp nhận được kết quả thua cuộc đợt bầu cử Tổng thống lần này. Do đó, khi ông Trump chính thức lên tiếng chấp nhận thất bại, đặt dấu chấm hết cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến sẽ chính thức gửi điện tín hoặc điện đàm chúc mừng ông Biden.

Trước đó, ứng cử viên Joe Biden được cho là vẫn thường gọi Hàn Quốc là "người bạn", "người anh em". Với kinh nghiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban ngoại giao trong suốt 36 năm làm nghị sĩ Thượng viện và 8 năm giữ chức Phó Tổng thống Mỹ, hơn ai hết, ông Joe Biden là một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh và chiến lược quốc tế.

So với ông Donald Trump, người theo quan điểm chính sách "đặt nước Mỹ lên hàng đầu", ông Biden lại chú trọng đến vai trò và sự dẫn dắt cộng đồng quốc tế của Mỹ từ góc nhìn của chủ nghĩa đa phương và thái độ tôn trọng giá trị chiến lược của đồng minh.

Do đó, Seoul sẽ là một đối tác quan trọng của Washington ở khu vực Đông Bắc Á. Trên thực tế, ông Biden đã từng nhiều lần đến thăm Hàn Quốc. Tuy nhiên, dù nhấn mạnh đến đối thoại và khoan dung với Bắc Triều Tiên, song ông cũng lên án miền Bắc bằng cách kiên định với lập trường nguyên tắc về từ bỏ vũ khí hạt nhân và vấn đề nhân quyền.

Lựa chọn của ban biên tập