Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính quyền Joe Biden sẽ tiếp cận vấn đề Bắc Triều Tiên khác với Tổng thống Trump

Write: 2020-11-09 17:49:08

Thumbnail : KBS News

Việc Washington chuyển giao chính quyền sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ được dự báo sẽ kéo theo những điều chỉnh trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.

Trong thời gian qua, ông Joe Biden từng đưa ra lập trường sẽ không gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nếu chính quyền miền Bắc không đồng ý phi hạt nhân hóa.

Điều này cho thấy Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ tiếp cận vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng khác với phương thức "Top-Down", tức từ cấp thượng đỉnh tới cấp chuyên viên, của Tổng thống Donald Trump. Bởi ông Biden chuộng phương thức đàm phán tuần tự, từ cấp chuyên viên trước.

Ngoài ra, ông Biden cũng từng bày tỏ lập trường sẽ hợp sức với các quốc gia khác để lôi kéo sự thay đổi của Bắc Triều Tiên, hợp tác không chỉ với các nước đồng minh mà còn với cả Trung Quốc nhằm đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng. 

Đường lối của ông Biden là coi trọng đàm phán theo từng giai đoạn và hợp tác với các đồng minh. Trên thực tế, ông Biden từng có một bài viết thể hiện rõ sáng kiến chính sách ngoại giao của bản thân, trong đó hơn 30 lần nhắc tới từ "đồng minh", cho thấy ông này chuộng ngoại giao đồng minh truyền thống. Ông cũng đề cập tới từ "đồng minh" khi nhắc tới Hàn Quốc, cho thấy Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới cho rằng phải giải quyết vấn đề cùng với Seoul.
 
Chính phủ Hàn Quốc nhận định ý kiến của Seoul sẽ trở thành một tiêu chuẩn quan trọng khi chính quyền Biden ra quyết định về chính sách với Bắc Triều Tiên trong giai đoạn đầu. Do vậy, Seoul đang tìm kiếm phương án thảo luận với Washington trên nhiều phương diện, nhằm chia sẻ nhận thức về tình hình bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập