Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc gặp Thủ tướng Nhật Bản

Write: 2020-11-11 15:55:15

Thumbnail : KBS News

Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Park Jie-won ngày 10/11 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. 

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Hàn Quốc gặp tân Thủ tướng Nhật Bản. Được biết, cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút. Trong đó, ông Park đã "truyền đạt đầy đủ" ý kiến của Hàn Quốc liên quan tới vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề nổi cộm nhất trong quan hệ Hàn-Nhật.

Ngoài ra, Giám đốc NIS cũng đã đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật mà Seoul đang xúc tiến tổ chức trong năm nay, được phân tích là nhằm thăm dò về ý định thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Suga.

Tuy nhiên, ông Park đã không mang theo thư của Tổng thống Moon Jae-in. 

Được biết, Thủ tướng Suga tiếp tục lặp lại lập trường của Tokyo rằng không thể để doanh nghiệp Nhật Bản bị thiệt hại bởi phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc trong vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Ngoài ra, ông Suga vẫn chưa đưa ra câu trả lời có tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật hay không.

Mặc dù vậy, cuộc gặp lần này giữa Giám đốc NIS với Thủ tướng Nhật Bản vẫn mang ý nghĩa lớn, cho thấy hai bên vẫn có sự giao lưu nhân sự cấp cao, trong bối cảnh cơ quan ngoại giao hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán ngầm.

Từ ngày 12/11, các nghị sĩ thuộc Liên minh nghị sĩ Hàn-Nhật (Hàn Quốc) sẽ thăm Tokyo, dự kiến có cuộc gặp với chính giới Nhật Bản.

Lựa chọn của ban biên tập