Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/11 đã chính thức ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), 8 năm sau khi các nước chính thức tuyên bố khởi động đàm phán hiệp định.
RCEP có sự tham gia của 15 nước, trong đó có 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và 5 nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand.
Đây là Hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% quy mô thương mại, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và dân số toàn cầu.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng khi hiệp định có hiệu lực, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tìm được hướng đi mới trong thị trường này.
Xét trường hợp của 10 nước ASEAN đang ký kết FTA với Hàn Quốc, thì sẽ có thêm nhiều mặt hàng được dỡ bỏ thuế quan, nâng tỷ lệ hàng hóa được dỡ bỏ thuế quan từ mức 80% như hiện nay lên ngưỡng 90%.
Không chỉ các ngành công nghiệp chủ lực như ô tô, thép, mà các ngành công nghiệp dịch vụ như game, điện ảnh dự kiến sẽ có được một thị trường mở cửa hơn nữa.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra trong thời gian tới là việc thiết lập quan hệ thương mại với Mỹ và Trung Quốc. Trong trường hợp Chính phủ mới của ông Joe Biden quyết định quay trở lại Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), một cơ chế thương mại đa phương tương tự RCEP, và yêu cầu Hàn Quốc phải tham gia, thì khi đó Seoul sẽ phải xem xét kỹ được mất về mặt kinh tế.
Đặc biệt, nếu Mỹ yêu cầu Hàn Quốc tham gia TPP như một chiến lược để kìm hãm Trung Quốc thì Seoul sẽ phải đau đầu về việc thiết lập quan hệ với Bắc Kinh.