Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các nước G20 nhất trí tìm kiếm phương án đảm bảo giao lưu nhân lực thiết yếu

Write: 2020-11-23 11:52:46

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hoàn tất lịch trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 21-22/11.

Trong ngày họp đầu tiên, các nước G20 đã thảo luận về chủ đề phương án phòng dịch COVID-19 và đối phó về mặt kinh tế, ngày thứ hai thảo luận về chủ đề tương lai bền vững và bao trùm. Cụ thể, lãnh đạo các nước đã thảo luận về việc hỗ trợ cho các tầng lớp yếu thế, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

Sau hai ngày họp, các nước G20 đã thông qua Tuyên bố chung thượng đỉnh, trong đó bao gồm nội dung tiếp tục tìm kiếm các biện pháp cụ thể để có thể đảm bảo giao lưu nhân lực thiết yếu một cách thuận lợi. Đây là một nội dung mà Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của G20 hồi tháng 3.
  
Ngoài ra, Tổng thống cũng nhấn mạnh về việc phân bổ vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 một cách công bằng. Tổng thống Moon cam kết Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ trong việc phân bổ vắc-xin cho các nước đang phát triển. Bên cạnh đó, ông Moon chia sẻ về kinh nghiệm phòng dịch của Hàn Quốc, giới thiệu về Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc được đặt trên nền tảng là mạng lưới xã hội, tuyển dụng vững chắc.

Như vậy, Tổng thống Hàn Quốc đã kết thúc lịch trình ngoại giao thượng đỉnh đa phương trong vòng hai tuần qua, gồm Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và Hội nghị thượng đỉnh G20.

Do các nước đều đồng tình về việc đoàn kết quốc tế nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19 và hồi phục kinh tế thế giới, nên dự kiến trong thời gian tới, cơ chế thương mại đa phương, nội dung mà Tổng thống Moon nhấn mạnh trong thời gian qua, sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập