Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ứng cử viên Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản kêu gọi giải quyết vấn đề tồn đọng giữa hai nước

Write: 2020-11-24 12:12:36

Thumbnail : KBS News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 23/11, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ định cựu nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành Kang Chang-il làm Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản.

Ông Kang được đánh giá là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, am hiểu về Nhật Bản. Việc bất ngờ trọng dụng một nhân vật xuất thân là chính khách để thay thế vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản sau một năm rưỡi cho thấy kỳ vọng của Tổng thống Moon trong việc giải tỏa được những khúc mắc trong quan hệ Hàn-Nhật.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), ông Kang Chang-il bày tỏ quan điểm hai nước nên giải quyết đồng thời vấn đề còn tồn đọng liên quan đến Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) và quy chế xuất khẩu của Nhật Bản với Hàn Quốc. Về vấn đề các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, ông Kang cho rằng do cần nhiều thời gian để tháo gỡ mâu thuẫn nên trước mắt, hai nước cần đối thoại từng bước một.

Ông Kang Chang-il cho rằng Seoul cần tận dụng kỳ vọng của Tokyo về thành công của Olympic mùa hè Tokyo dự kiến tổ chức vào năm tới, như một cái cớ đề nỗ lực cải thiện mối quan hệ song phương.

Ông Kang đánh giá Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide theo chủ nghĩa thực tế, khác với cựu Thủ tướng Abe Shinzo, vì thế ông hy vọng Thủ tướng Suga sẽ cân nhắc đường lối lãnh đạo theo hướng "cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật" vì lợi ích quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập