Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in chỉ định Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Write: 2020-12-30 12:32:20

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/12 đã chỉ định nhà nghiên cứu cấp cao Tòa án Hiến pháp Kim Jin-wook làm Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Phủ Tổng thống cho biết ứng cử viên Kim có nhiều kinh nghiệm đa dạng trong giới luật pháp, như thẩm phán, luật sư, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tòa án Hiến pháp, nên có đủ chuyên môn, năng lực cân bằng trong công việc. Ngoài ra, ông đã nỗ lực để bảo vệ luật pháp và giá trị Hiến pháp chủ nghĩa dân chủ, từng hoạt động tích cực trong Hiệp hội luật sư Hàn Quốc.

Tổng thống đề nghị Quốc hội hợp tác tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Kim một cách suôn sẻ, để Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sớm được ra mắt.

Trước đó, Ủy ban tiến cử Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng ngày 28/12 đã tiến cử hai cứng cử viên cuối cùng lên Tổng thống là ông Kim Jin-wook và Phó Chủ tịch Ủy ban vì quyền lợi người dân Lee Kun-ree.

Ông Kim bắt đầu làm thẩm phán vào năm 1995, sau đó hoạt động với tư cách là luật sư trong công ty luật Kim & Chang suốt 12 năm từ năm 1998. Năm 1999, ông còn đóng vai trò là điều tra viên đặc biệt thuộc Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi vấn Viện Kiểm sát kích động vụ đình công tại Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO). Từ năm 2010, ông làm việc tại Tòa án Hiến pháp, giữ các chức vụ như Chánh Văn phòng Chánh án, nhà nghiên cứu cấp cao về Hiến pháp.

Do Tổng thống đã chỉ định ứng cử viên Kim, Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên điều trần với ông này trong vòng 30 ngày.

Lựa chọn của ban biên tập