Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in bay tuần tra bán đảo Hàn Quốc trong ngày đầu năm mới 2021

Write: 2021-01-04 11:06:22

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mở đầu năm mới 2021 bằng một chuyến bay tuần tra bán đảo Hàn Quốc.

Sáng ngày 1/1, trên cương vị là người nắm quyền chỉ huy quân đội, Tổng thống Moon đã lên máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-737 (Peace Eye) của Không quân, bay vòng quanh lãnh thổ và lãnh hải của Hàn Quốc trong vòng hơn hai tiếng, kiểm tra về tình trạng sẵn sàng đối phó trên mặt đất, trên biển và trên không.

Peace Eye là một vũ khí chiến lược trọng tâm của Không quân Hàn Quốc, thực thi các nhiệm vụ giám sát trên không, cảnh báo sớm và kiểm soát chỉ huy. Trong quá trình bay, Tổng thống đã điện đàm với chỉ huy một số đơn vị quân đội, như Tiểu đoàn trạm gác khu vực biên giới liên Triều thuộc Sư đoàn 22, đơn vị Thủy quân lục chiến đóng trên đảo Yeonpyeong (biển Tây).

Tổng thống đã tiến hành kiểm tra về các động thái đặc biệt, động viên tinh thần các binh lính đã vất vả tác chiến cảnh giới suốt ngày đêm nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng hoàn hảo nhất, để người dân có thể an tâm đón năm mới trong hòa bình.

Cuối cùng, Tổng thống điện đàm với chỉ huy lực lượng Akh được cử tới Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, cảm ơn các binh lính đã đóng vai trò ngoại giao, vì hợp tác an ninh giữa hai quốc gia.

Kể từ sau khi nhậm chức, mỗi năm Tổng thống đều leo núi để đón bình minh đầu tiên của năm mới cùng một số nhân vật truyền cảm hứng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng thống chọn phương thức đón năm mới là bay tuần tra quanh bán đảo Hàn Quốc.

Phủ Tổng thống nhấn mạnh không thể có hòa bình nếu không có một nền an ninh vững chắc. Động thái lần này của Tổng thống được phân tích mang cả hai ý nghĩa an ninh và hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập