Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in: "Chủ tịch Kim Jong-un có quyết tâm đối thoại và phi hạt nhân hóa"

Write: 2021-01-18 14:08:35

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 18/1 đã tổ chức buổi họp báo đầu năm tại Phủ Tổng thống, công bố lập trường về các vấn đề nổi cộm ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, phòng dịch.

Đây là buổi họp báo đầu năm đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về quan hệ với Bắc Triều Tiên, Tổng thống cho rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un có quyết tâm rõ ràng trong vấn đề hòa bình, đối thoại và phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đang yêu cầu Mỹ phải bảo đảm một cách vững chắc sự an toàn thể chế của nước này, bình thường hóa quan hệ song phương.

Tổng thống Moon cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có thể diễn ra "vào một thời điểm nào đó" dựa trên sự nhất trí của hai bên.

Liên quan tới sự ra mắt của Chính phủ Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden, ông Moon cho rằng Chính phủ Joe Biden sẽ mất tương đối thời gian để chính thức khởi động các bước đi ngoại giao do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống không cho rằng Chính phủ Biden sẽ lùi thứ tự ưu tiên với vấn đề đối thoại Mỹ-Triều, giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.

Về kế hoạch thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Moon khẳng định sẽ nỗ lực để chuyến thăm diễn ra sớm ngay khi tình hình dịch COVID-19 được ổn định và các điều kiện thuận lợi được thiết lập trong năm nay.

Tổng thống nhấn mạnh quan hệ Hàn-Trung mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, là quốc gia mà Seoul nhất định phải hợp tác để có thể đạt được tiến triển trong lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Không chỉ Trung Quốc, Hàn Quốc phải hợp tác với tất cả các quốc gia khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản, Bắc Triều Tiên trong đối phó với dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc.

Mặt khác, Tổng thống cho rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để nói về vấn đề ân xá cho hai cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye. 

Liên quan tới chính sách bất động sản, Tổng thống thừa nhận đã không thành công trong việc ổn định thị trường bất động sản. Ông Moon cho biết Chính phủ sẽ đưa ra đối sách đặc biệt để mở rộng nguồn cung bất động sản trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Tổng thống cũng cho biết Chính phủ hiện vẫn chưa thảo luận về gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4.

Lựa chọn của ban biên tập