Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in thay thế Bộ trưởng Ngoại giao, Văn hóa, Doanh nghiệp

Write: 2021-01-20 14:20:02

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/1 đã quyết định thay thế Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, chỉ định người kế nhiệm bà Kang là cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong.

Ngoài ra, Tổng thống chỉ định nghị sĩ Hwang Hee của đảng Dân chủ đồng hành vào vị trí Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch, nghị sĩ Kwon Chil-seung cũng thuộc đảng Dân chủ đồng hành vào vị trí Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm.

Ứng cử viên Ngoại trưởng Chung Eui-yong từng tốt nghiệp khoa Ngoại giao Đại học Quốc gia Seoul, đã giữ chức Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống trong vòng ba năm kể từ khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, đóng vai trò "tháp điều khiển" ở lĩnh vực an ninh, ngoại giao. Trước đó, ông từng giữ chức chức Công sứ Hàn Quốc tại Mỹ, Đại sứ Hàn Quốc tại Israel, Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), nghị sĩ Quốc hội khóa XVII.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tích cực đẩy mạnh quan hệ đồng minh với Mỹ nhân sự ra mắt Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Phủ Tổng thống cho biết việc thay thế vị trí Ngoại trưởng mang ý nghĩa thổi một làn gió mới vào bộ máy ngoại giao, nhân sự thay đổi của Chính phủ một số nước lớn trong đó có Mỹ. 

Bà Kang Kyung-hwa đã giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao ba năm rưỡi dưới thời Chính phủ Moon Jae-in. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng bà sẽ tiếp tục làm Ngoại trưởng cho tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Moon, nhưng lần này Tổng thống đã quyết định thay thế bà.

Ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hwang Hee từng tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Soongsil, nghị sĩ Quốc hội hai khóa. Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, ông từng phụ trách công tác hành chính tại Phủ Tổng thống, đồng thời từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quảng bá đảng Dân chủ đồng hành, Phó Đại diện đảng tại Quốc hội. Phủ Tổng thống cho biết ông Hwang là người có năng lực về hoạch định chính sách, đối thoại, thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ là khắc phục cuộc khủng hoảng ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao, công nghiệp du lịch.

Ứng cử viên Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Kwon Chil-seung tốt nghiệp khoa Kinh tế, Đại học Korea, nghị sĩ Quốc hội hai khóa, và cũng từng lại việc tại Phủ Tổng thống của Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun.

Việc Tổng thống Moon Jae-in thay thế Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm là bởi Bộ trưởng Bộ này, ông Park Young-sun, đã quyết định tranh cử chức Thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung vào tháng 4 tới. Ông Park đã xin từ chức vào sáng cùng ngày. Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon sẽ sớm phê duyệt đơn xin từ chức của ông Park.

Lựa chọn của ban biên tập