Đến ngày 0 giờ ngày 23/1 là hạn chót để kháng cáo về phán quyết của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, song Tokyo đã không có động thái kháng án. Theo đó, tòa án Hàn Quốc sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo.
Trước đó ngày 8/1, Tòa án khu vực Trung Seoul đã tuyên phía nguyên đơn là 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật thắng kiện. Theo đó, Tòa án yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (90.498 USD)
Trong một tuyên bố đưa ra vào đêm ngày 23/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết phán quyết trên của Tòa án Hàn Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế, không thể công nhận, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc này. Ngoại trưởng Motegi cho rằng phán quyết đã đi ngược lại nội dung của thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II ký kết năm 2015, yêu cầu Seoul phải chịu trách nhiệm và tìm kiếm các biện pháp khắc phục.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã đưa ra lập trường phản bác, nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc không có quyền ngăn chặn người bị hại đưa ra vấn đề, kêu gọi Nhật Bản nhìn thẳng vào thực tế rằng vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật thời chiến là vi phạm luật pháp quốc tế về phụ nữ trong chiến tranh.
Với lập trường Chính phủ sẽ không can thiệp vào quyết định của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao sẽ không có thêm yêu cầu gì với Chính phủ Nhật Bản nhằm tránh mối quan hệ hai nước trở nên xấu đi.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục khẳng định thỏa thuận Hàn-Nhật về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II ký kết năm 2015 vẫn còn hiệu lực. Seoul cho rằng Tokyo nên thể hiện nỗ lực thực sự để khôi phục lại danh dự và nhân phẩm của nạn nhân, đúng như tinh thần trách nhiệm và lời xin lỗi của Nhật Bản trong thỏa thuận đã ký kết.