Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí tăng cường giao lưu song phương

Write: 2021-01-27 09:59:24

Thumbnail : YONHAP News

Trong nội dung họp báo công bố bằng văn bản, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Cận Bình vào lúc 9 giờ tối ngày 26/1.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon bày tỏ mong đợi chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Tập Cận Bình khi dịch COVID-19 lắng xuống. Đáp lại, ông Tập hy vọng sớm gặp Tổng thống Moon ngay khi điều kiện cho phép.

Liên quan đến tình hình bán đảo Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Bắc Kinh đóng vai trò cầu nối trong việc giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng bày tỏ ủng hộ đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều, đồng thời cho biết coi trọng vai trò của Hàn Quốc trong giải quyết các vấn đề chính trị. Dẫn lại lập trường của Bắc Triều Tiên đưa ra tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 hồi đầu tháng, ông Tập nhận định miền Bắc có chủ trương không đóng cửa đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ, do đó tình hình bán đảo Hàn Quốc nhìn chung sẽ ổn định.

Ngoài ra, lãnh đạo hai nước tuyên bố năm nay và năm sau là "năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung", nhân năm 2022 là kỷ niệm 30 năm thiết quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh. Hai nước dự kiến sẽ tổ chức nhiều dự kiện văn hóa và nghệ thuật đa dạng như buổi biểu diễn giao lưu giữa ca sĩ hai nước, đồng sản xuất chương trình truyền hình. 

Dư luận đang hết sức quan tâm liệu đây có trở thành cơ hội để Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm biểu diễn những nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hallyu của các ngôi sao, nghệ sĩ Hàn Quốc hay không. Năm 2017, Bắc Kinh đã đề ra lệnh trên để trả đũa Seoul liên quan tới vấn đề đặt tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí cùng xây dựng kế hoạch phát triển chi tiết cho 30 năm tiếp theo thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung và Ủy ban phát triển tương lai quan hệ Hàn-Trung được thành lập năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập