Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến Hàn Quốc đề xuất Chính phủ khởi kiện lên Tòa án công lý quốc tế

Write: 2021-02-17 14:37:17

Thumbnail : YONHAP News

Tổ chức dân sự do bà Lee Yong-soo, một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II, đứng đầu đã tổ chức một buổi họp báo vào ngày 16/2. 

Bà Lee phát biểu trong thời gian qua, mặc dù bà đã đứng ra làm chứng về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui trước cộng đồng quốc tế, được Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu Tokyo bồi thường, vậy nhưng cho tới nay vấn đề này vẫn chưa hề đạt được tiến triển nào, các nạn nhân chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Bà Lee đề xuất phương án cuối cùng, đó là khởi kiện lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ). Đây là cơ quan tư pháp của Liên hợp quốc, giải quyết các tranh chấp liên quốc gia theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc khởi kiện phải có sự đồng ý của hai nước đương sự, tức Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về điều này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết sẽ lắng nghe thêm lập trường của các nạn nhân, xem xét thận trọng về vấn đề khởi kiện lên ICJ.
    
Nếu khởi kiện vấn đề này lên ICJ, phía Nhật Bản có thể sẽ liên hệ với cả vấn đề chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo của Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ Seoul đang giữ thái độ thận trọng. Trước đó, Tokyo đòi đưa vấn đề chủ quyền đảo Dokdo lên ICJ nhưng Seoul đã không đồng ý.

Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể, nhưng dự kiến nếu đưa vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui lên Tòa án công lý quốc tế thì sẽ mất tối thiểu từ 2-5 năm mới có phán quyết. Giới phân tích cho rằng Nhật Bản sẽ không đồng ý, do từ trước tới nay, nước này luôn tránh để vấn đề này bị nêu ra trước cộng đồng quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập