Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trường hợp đầu tiên được phê chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế với lý do niềm tin cá nhân

Write: 2021-02-24 15:05:37

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban thẩm định binh lực thay thế thuộc Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc (MMA) ngày 24/2 cho biết đã phê chuẩn đề nghị của công dân Oh Su-wan (30 tuổi) về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Oh là người từng từ chối nhập ngũ với lý do niềm tin vào chủ nghĩa hòa bình và phi bạo lực  

Đây là lần đầu tiên MMA công nhận một trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế với người từ chối nhập ngũ vì lý do niềm tin cá nhân, không phải vì lý do tôn giáo.
 
Oh suy nghĩ rằng việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đi ngược lại suy nghĩ của bản thân rằng không thể gây hại cho người khác. Tháng 4 năm 2018, Oh đã từ chối lệnh gọi nhập ngũ, rồi sau đó đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế năm ngoái.

Vào tháng trước, Ủy ban thẩm định binh lực thay thế đã ra kết luận việc Oh từ chối nhập ngũ là vì lý do lương tâm nghiêm túc, xét tới việc Oh từng tham gia một tổ chức dân sự phản đối chiến tranh, liên tục tham gia các sự kiện về từ chối nhập ngũ với lý do lương tâm, cũng như dựa trên lời làm chứng của những người xung quanh.

Oh đánh giá quyết định của MMA cho thấy chủ nghĩa hòa bình phi bạo lực đã được công nhận là "lương tâm" mà bất cứ ai cũng có thể có.

Ngoài ra, Ủy ban thẩm định cũng đã công nhận một trường hợp khác đăng ký biên chế vào binh lực thay thế thay cho việc tập huấn lực lượng quân dự bị, với lý do không thể cầm súng. Người này đã hoàn tất phục vụ nghĩa vụ quân sự dưới hình thức chuyên viên nghiên cứu và được biên chế vào lực lượng quân dự bị.

Kể từ sau khi Luật binh lực thay thế được thực thi vào năm ngoái, cho tới nay đã có 2.052 người đăng ký biên chế vào binh lực này, trong đó có 944 người được chấp nhận. Trong số này, 942 người, ngoài hai trường hợp trên, được phê chuẩn với lý do tôn giáo.

Lựa chọn của ban biên tập