Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận nguyên tắc về Hiệp định chia sẻ chi phí quân sự chung

Write: 2021-03-08 12:00:49

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận Hàn Quốc và Mỹ đã đạt thỏa thuận nguyên tắc Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự song phương (SMA) lần thứ XI, sau cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington từ ngày 5-7/3 (giờ địa phương).

Sau khi toàn tất quy trình báo cáo nội bộ, hai bên dự kiến sẽ công bố rộng rãi và tiến hành ký tắt văn bản hiệp định. Như vậy, nếu Seoul và Washington chính thức ký kết hiệp định, vấn đề chia sẻ chi phí quân sự chung chưa thể thực hiện trong một năm qua sẽ được giải quyết.

Kể từ khi Chính phủ tân Tổng thống Joe Biden ra mắt, Mỹ liên tục nhấn mạnh lập trường tăng cường mối quan hệ với các nước đồng minh và xúc tiến nhanh chóng đạt được thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc. Do đó, dự kiến nội dung thỏa thuận sẽ được thông qua trong quá trình báo cáo nội bộ mà không có bất kỳ khiếu nại hoặc sửa đổi nào. 

Tuy nhiên, hai bên không tiết lộ chi tiết nội dung thỏa thuận. Tháng 3 năm ngoái, Hàn Quốc và Mỹ đã tạm thời nhất trí nâng 13% khoản gánh vác của Seoul, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump lại từ chối con số này.

Liên quan đến thời hạn hiệp định, Tạp chí phố Wall (WSJ) của Mỹ đưa tin một quan chức ngoại giao đã từ chối đề cập đến nội dung thỏa thuận cụ thể song tiết lộ hiệp định lần này sẽ có hiệu lực đến năm 2026.

Nếu thời hạn hiệp định dài hơn 5 năm, dự kiến hai nước Hàn-Mỹ sẽ giải quyết những nỗ lực và xung đột không cần thiết cho các cuộc đàm phán diễn ra hàng năm.

Trong bối cảnh quan chức ngoại giao hai nước thường xuyên đề cập đến mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ như “trục nòng cốt” của hòa bình, thịnh vượng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, cũng như Mỹ tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, việc hai nước đạt được thỏa thuận nguyên tắc lần này dự kiến sẽ góp phần thúc đẩy cuộc hội đàm 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Hàn-Mỹ sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp.

Lựa chọn của ban biên tập