Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

4 thuyền viên Hàn Quốc bị bắt cóc trên vùng biển Tây Phi

Write: 2021-06-02 10:25:46

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 1/6 cho biết một tàu đánh cá ngừ đang đánh bắt trên vùng biển gần Benin, Tây Phi đã bị một nhóm hải tặc tấn công vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 31/5 (giờ địa phương).

Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có tổng cộng 36 thuyền viên, trong đó 5 người bị bắt cóc gồm 4 thuyền viên người Hàn Quốc và một người nước ngoài. Hiện vẫn chưa rõ hành tung nhóm hải tặc này. Tàu đánh bắt cá ngừ này là đồng sở hữu của Hàn Quốc và Ghana.

Một sự việc tương tự cũng đã xảy ra cách đây gần 10 ngày trên vịnh Guinea (Tây Phi). Vào ngày 19/5, 5 thuyền viên gồm một thuyền thưởng người Hàn Quốc đã bị bắt cóc khi đang đánh bắt cá ngừ ngoài khơi Ghana và hiện vẫn chưa được thả.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngay lập tức chủ trì cuộc họp thảo luận đối sách ứng phó trước tình hình liên tục xảy ra các vụ bắt cóc thuyền viên Hàn Quốc. Bộ có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước sở tại, thực hiện các biện pháp cần thiết để giải cứu người bị bắt cóc.

Năm ngoái, đã có tổng cộng ba vụ với 8 thuyền viên Hàn Quốc bị hải tặc bắt cóc ngoài khơi vịnh Guinea, gần Ghana, Tây Phi. Phải mất từ một tháng đến 51 ngày sau khi bị bắt cóc, những người này mới được thả tự do.

Tháng 7 năm 2020, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định vịnh Guinea là vùng biển có rủi ro cao, khuyến cáo tàu thuyền dừng hoạt động ở khu vực này.

Lựa chọn của ban biên tập