Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ chuyển thêm cho Hàn Quốc 14 tài liệu về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5

Write: 2021-06-03 15:08:04

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/6 cho biết đã nhận được bản sao 14 tài liệu liên quan tới Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980) từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ do các tài liệu này đã được gỡ lệnh bảo mật.
 
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ công khai toàn bộ 80 tài liệu nội bộ liên quan tới Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. Vào tháng 5 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần đầu gửi cho Seoul 43 tài liệu được gỡ bảo mật.

Các tài liệu được chuyển lần hai này gồm các bức điện trao đổi giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc vào năm 1980. Trong đó, cơ quan ngoại giao Mỹ phân tích về tình hình chính trị Hàn Quốc trước và sau phong trào 18/5, như đánh giá Tư lệnh tình báo Chun Doo-hwan trên thực tế đã thống lĩnh quân đội sau cuộc đảo chính quân sự ngày 12/12/1979, còn Tổng thống Choi Kyu-hah thực ra là một Tổng thống bất tài.

Ban đầu, các tài liệu này được công khai từ giữa những năm 1990, nhưng phải tới năm nay toàn bộ nội dung văn bản mới được công bố toàn bộ, không còn các câu chữ bị bôi đen.

Theo quy định, Bộ Ngoại giao đã bàn giao các tài liệu trên cho Trung tâm lưu trữ về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5. Trung tâm này sẽ sớm công bố các liệu liên quan trên trang chủ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc Mỹ hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề chuyển giao tài liệu, trên tinh thần chia sẻ các giá trị cốt lõi về nhân quyền và chủ nghĩa dân chủ, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để nhận thêm các tài liệu khác. 

Trong số 80 tài liệu mà Chính phủ Hàn Quốc đề nghị gỡ bỏ lệnh bảo mật, vẫn còn 24 tài liệu chưa được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận. Trong số đó có các tài liệu do Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo, chứa các thông tin quan trọng nhất liên quan tới phong trào Gwangju 18/5.

Lựa chọn của ban biên tập