Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Mỹ

Write: 2021-06-09 11:35:28

Thumbnail : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon đã tới Washington, Mỹ vào ngày 8/6 (giờ địa phương), 20 ngày sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.

Chuyến thăm Mỹ lần này của ông Choi được phân tích là nhằm thảo luận chính thức với Bộ Ngoại giao Mỹ về các bước đi tiếp theo trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.

Ông Choi phát biểu chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để hai bên cùng kiểm tra các vấn đề được đề cập trong Tuyên bố chung thượng đỉnh ngày 21/5 vừa qua, cũng như sẽ có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Ông Choi cũng để ngỏ khả năng tổ chức hội đàm Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Anh từ 11-13/6.

Ngày 9/6 (giờ địa phương), Thứ trưởng Choi dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman, thảo luận về các vấn đề nổi cộm khu vực, trong đó có vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên bà Sherman gặp gỡ trực tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc kể từ khi nhậm chức cho tới nay.

Bà Sherman là một chuyên gia về Bắc Triều Tiên, từng giữ chức Điều phối viên về chính sách miền Bắc thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ trong vòng hai năm từ năm 1999, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Bill Clinton; từng tháp tùng Ngoại trưởng Madeleine Albright thăm Bình Nhưỡng năm 2000.

Ông Choi cho biết sẽ trao đổi cởi mở, sâu rộng với người đồng cấp Mỹ về nhiều vấn đề đa dạng.

Trước đó, bà Sherman từng phát biểu rằng việc Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Sung Kim làm Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên là một tín hiệu khác cho thấy Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập