Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc và Tây Ban Nha nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược

Write: 2021-06-17 09:34:39

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/6 (giờ địa phương) đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới quốc gia châu Âu này. Tại đây, lãnh đạo hai nước đã thông qua “Tuyên bố chung về mối quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Tây Ban Nha” gồm tầm nhìn và quyết tâm tăng cường hợp tác song phương, hướng tới tương lai. Hai bên cũng nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược. 

Trước hết, hai nước đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về lĩnh vực kinh tế xanh và kỹ thuật số, ngành sẽ dẫn dắt tăng trưởng tương lai. Tây Ban Nha là một cường quốc công nghiệp carbon thấp với tỷ lệ năng lượng tái tạo là 40%. Hàn Quốc hy vọng sẽ hợp tác với nước châu Âu này trong ngành công nghiệp năng lượng Mặt trời, năng lượng gió và xe ô tô điện. Về phần mình, Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định kinh nghiệm và bí quyết kỹ thuật đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật số của các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ mang lại cơ hội lớn cho Tây Ban Nha.

Trong lĩnh vực xây dựng, Tây Ban Nha với điểm mạnh về thiết kế, Hàn Quốc với thế mạnh thi công, hai nước đã thực hiện chung 52 dự án xây dựng ở khu vực Trung Đông, với tổng giá trị thầu đạt 16,2 tỷ USD. Trong tương lai, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác ở lĩnh vực này sang nước thứ ba. 

Seoul và Madrid cũng quyết định xem xét ký một thỏa thuận miễn cách ly sau nhập cảnh để kích thích du lịch hậu COVID-19.  

Trong một tin liên quan, Tổng thống Moon đã đến thăm thư viện Thượng viện Tây Ban Nha sau buổi thuyết trình tại lưỡng viện nước này. Tại đây, Tổng thống đã nghe giải thích về “Bản đồ vương triều Joseon”, ghi chép về bán đảo Hàn Quốc những năm 1730. Điều đáng nói là trên bản đồ có ghi chú về đảo Dokdo. Ông Moon cho rằng đây là tư liệu quý giá chứng minh đảo Dokdo đã là lãnh thổ của Hàn Quốc từ những năm 1730.

Lựa chọn của ban biên tập