Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bãi bùn Hàn Quốc được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới UNESCO

Write: 2021-07-27 09:54:29

Thumbnail : YONHAP News

Tại kỳ họp thứ 44 của Ủy ban di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra ngày 26/7, bãi bùn của Hàn Quốc (Korea Tidal Flat - Getbol) đã được đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Quyết định trên được nhất trí thông qua với 21 phiếu, tương đương số phiếu tối đa của 21 nước thành viên có quyền biểu quyết.

Theo đó, 4 bãi bùn của Hàn Quốc gồm bãi bùn huyện Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong), bãi bùn huyện Gochang (tỉnh Bắc Jeolla), bãi bùn huyện Sinan (tỉnh Nam Jeolla) và bãi bùn huyện Boseong (thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla) được 5 chính quyền địa phương chỉ định là khu bảo tồn vùng đất ngập nước, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Ủy ban di sản thế giới thuộc UNESCO giải thích các bãi bùn của Hàn Quốc có giá trị phổ quát tuyệt vời, đóng vai trò là nơi trú ngụ quan trọng, giúp bảo tồn đa dạng sinh học trên Trái đất, bao gồm các loài chim di cư ở Đông Á và châu Đại Dương.

Vào tháng 5 năm nay, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), cơ quan tư vấn và thẩm định của UNESCO, mặc dù công nhận giá trị phổ quát với các bãi bùn của Hàn Quốc, song đã khuyến nghị trả lại hồ sơ do khu vực di sản và vùng đệm (vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực di sản thế giới) vẫn chưa đủ. Đây là lần đầu tiên một di sản của Hàn Quốc bị cơ quan thẩm định khuyến nghị trả lại hồ sơ xét duyệt. Tuy nhiên, Hàn Quốc không rút hồ sơ mà tiếp tục thử đăng ký và đã thành công.

Như vậy, thêm bãi bùn được đưa vào danh sách di sản thế giới, Hàn Quốc có tổng cộng 15 di sản thế giới được công nhận.

Di sản thế giới được UNESCO công nhận gồm ba loại hình là di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới và di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Bãi bùn của Hàn Quốc được xếp vào loại hình di sản thiên nhiên thế giới và đây là lần thứ hai sau 14 năm kể từ khi “Hệ thống ống dung nham và đảo núi lửa Jeju” được công nhận là di sản thiên nhiên vào năm 2007.

Kỳ họp lần thứ 44 của Ủy ban di sản thế giới ban đầu dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2020 song đã bị hoãn do dịch COVID-19. Năm nay, cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Khiến, Trung Quốc) từ ngày 16-31/7.

Lựa chọn của ban biên tập