Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc bước vào giai đoạn hoàn thiện tên lửa SLBM

Write: 2021-09-08 14:16:05

Thumbnail : YONHAP News

Tàu ngầm là một mục tiêu dưới nước khó bị phát hiện. Và tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) lại càng khó để biết được tên lửa sẽ được phóng đi vào lúc nào, nhắm vào mục tiêu nào. Nếu tàu ngầm tiếp cận được mục tiêu thì tầm bắn của tên lửa dù ngắn hay dài cũng không thành vấn đề. Do vậy, tên lửa SLBM được coi là một loại vũ khí có thể thay đổi thế trận. 

Bắc Triều Tiên đang dốc toàn lực để phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm. Về phần mình, quân đội Hàn Quốc cũng đã đạt được thành quả trong vụ phóng thử nghiệm tên lửa SLBM vào đầu tháng 9.

Tên lửa được ứng dụng công nghệ "phóng lạnh", được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn có bệ phóng thẳng đứng từ độ sâu 15-20m, sau khi lên khỏi mặt nước mới được khai hỏa, nhắm vào mục tiêu.

Tên lửa SLBM của quân đội Hàn Quốc chỉ còn lại công đoạn cuối cùng là thử nghiệm phóng liên tiếp. Nếu được triển khai thực chiến thì Hàn Quốc sẽ trở thành nước thứ 8 trên thế giới sở hữu loại tên lửa này.

Việc sở hữu tên lửa SLBM đồng nghĩa với việc sở hữu khả năng răn đe tương đối lớn trước các mối uy hiếp tiềm tàng xung quanh. Do đó, quân đội hết sức "kín tiếng" về loại tên lửa này. Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Hong-sik từ chối cung cấp các thông tin cụ thể về tên lửa SLBM.
 
Tuy nhiên, tên lửa phóng từ tàu ngầm cũng có những mặt hạn chế. Do lắp đầu đạn thông thường nên nếu muốn gia tăng sức mạnh thì phải tăng kích cỡ tên lửa. Ngoài ra, trên tàu ngầm Hàn Quốc chỉ có thể phóng 6 tên lửa, trong khi phần lớn các nước sở hữu tên lửa SLBM có thể phóng trên 10 tên lửa.

Giáo sư thỉnh giảng Moon Geun-sik thuộc Đại học Kyonggi, một chuyên gia về tàu ngầm, cho biết tàu ngầm Hàn Quốc chạy bằng dầu diesel là lớp 3.000 tấn, nên không thể tăng trọng lượng đầu đạn cho tên lửa SLBM. Nếu tàu ngầm lớp 5.000 tới 6.000 tấn thì phải là tàu ngầm hạt nhân.
 
Năm 2019, Bắc Triều Tiên từng phóng thành công tên lửa SLBM "Sao Bắc Cực-3" từ dưới nước và đã hoàn tất đóng tàu ngầm lớp 3.200 tấn để lắp tên lửa này.

Lựa chọn của ban biên tập