Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in: “Hàn Quốc không xem xét tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022”

Write: 2021-12-13 11:44:51

Thumbnail : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. Tại buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 13/12 (giờ địa phương), Tổng thống Moon khẳng định Chính phủ Seoul không xem xét tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, và cũng chưa từng nhận được yêu cầu tham gia tẩy chay ngoại giao từ bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ. 

Ông Moon phát biểu Seoul đang nỗ lực để duy trì mối quan hệ hòa hợp với Bắc Kinh trên nền tảng mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Liên quân Hàn-Mỹ là nền tảng trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh, trong khi đó mối quan hệ với Trung Quốc cũng rất quan trọng về mặt kinh tế.

Về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Tổng thống Moon giải thích các bên liên quan gồm Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc đều có lập trường ủng hộ, song miền Bắc liên tục yêu cầu Washington rút lại chính sách thù địch nhắm vào nước này nên chưa thể tiến hành đối thoại. 

Ông Moon nhấn mạnh tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên có thể tạo động lực nối lại đối thoại liên Triều cũng như Mỹ-Triều. Seoul sẽ nỗ lực đến cùng để đạt được mục tiêu tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Cũng tại cuộc gặp thượng đỉnh, lãnh đạo hai nước đã nhất trí nâng mối quan hệ song phương lên mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ký hợp đồng xuất khẩu pháo tự hành K9 của Hàn Quốc sang Australia, mở rộng hợp tác an ninh. Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, nhất trí hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, phát triển và sản xuất khoáng sản.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết khoáng sản chính là lĩnh vực mà hai nước đang phối hợp chặt chẽ. Australia đã và đang đóng vai trò là nguồn cung các khoáng sản trọng tâm đáng tin cậy.

Mặt khác, Australia quyết định áp dụng chính sách nhập cảnh miễn cách ly đối với công dân Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 từ ngày 15/12. 

Sau Hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Moon tiếp tục gặp gỡ và hội đàm với Toàn quyền Australia David Hurley. Sau đó, ông Moon đến thăm bia tưởng niệm binh lính từng tham gia chiến tranh Triều Tiên và gặp gỡ các cựu chiến binh tham chiến.

Lựa chọn của ban biên tập