Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII

Write: 2022-06-02 09:27:24

Thumbnail : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII diễn ra vào hôm 1/6 trên toàn Hàn Quốc, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chiến thắng áp đảo 12 trên tổng số 17 chiếc ghế Tỉnh trưởng, Thị trưởng, bao gồm Thị trưởng Seoul, Incheon và Busan khi ba ứng cử viên Oh Se-hoon, Yoo Jeong-bok và Park Heong-joon của đảng này đã đắc cử vị trí lãnh đạo ba địa phương trên.

Cuộc đua vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, được coi là trận tranh tài ác liệt nhất trong cuộc bầu cử địa phương lần này, đã kết thúc với phần thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Dong-yeon trước ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Kim Eun-hye.

Chiến thắng hoàn toàn nghiêng về đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho thấy cử tri cả nước mong muốn chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể đảm bảo được động lực vững chắc để điều hành quốc gia. Đặc biệt, việc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon và việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung bù đắp tổn thất của người dân do dịch COVID-19 được cho là những yếu tố có lợi cho phe cầm quyền. Trong khi đó, chiến dịch bầu cử của đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng trong quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng này cho vị trí Thị trưởng Seoul và ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực quận Gyeyang (thành phố Incheon).

Ngoài ra, đảng Sức mạnh quốc dân cũng đã chiếm 60% vị trí người đứng đầu các quận, huyện, cụ thể là 145 trên tổng số 226 nơi. Còn đảng Dân chủ đồng hành chỉ chiến thắng ở 63 khu vực quận, huyện trên toàn quốc; ứng cử viên tự do là 17 khu vực và đảng Tiến bộ 1 khu vực.

Bên cạnh đó, 76 ứng cử viên thuộc đảng Sức mạnh quốc dân, tương đương 68%, đã giành được ghế ủy viên Hội đồng thành phố Seoul. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm đảng Dân chủ đồng hành thất bại trong việc chiếm quá bán số ghế ủy viên Hội đồng thành phố Seoul.

Như vậy, đảng Sức mạnh quốc dân giành chiến thắng ở đa số vị trí những người đứng đầu chính quyền địa phương, củng cố cho sự yếu thế của phe cầm quyền tại Quốc hội. Còn với hai thảm bại trong hai cuộc bầu cử lớn tại Hàn Quốc, đảng Dân chủ đồng hành dường như sẽ sa lầy vào cơn bão cải tổ và tự kiểm điểm trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập