Trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã 18 lần phóng tên lửa, bao gồm cả vụ phóng liền một lúc 8 tên lửa đạn đạo vào ngày 5/6.
Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, Chính phủ, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/6 đã nhóm họp về phương án đối phó với các động thái khiêu khích quân sự của miền Bắc, nhấn mạnh sẽ ứng phó một cách quyết liệt dựa trên nền tảng của liên quân Hàn-Mỹ vững chắc. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa ba bên kể từ sau khi Chính phủ mới ra mắt.
Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong chỉ ra rằng nếu Bắc Triều Tiên thử hạt nhân trong bối cảnh nước này đang bùng phát dịch COVID-19 thì đây sẽ là một "canh bạc liều lĩnh". Ông Kwon nhấn mạnh Seoul sẽ không để Bình Nhưỡng "dẫn dắt", dự báo về việc sẽ đối phó hoàn toàn khác với Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.
Đại diện đảng cầm quyền chỉ ra rằng Chính phủ tiền nhiệm thậm chí không dám nêu rõ "tên lửa" khi thông báo về việc miền Bắc khiêu khích tên lửa. Tuy nhiên, lần này quân đội Hàn Quốc đã đối phó một cách "đường đường chính chính".
Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin In-ho cũng nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ khác, không như Chính phủ tiền nhiệm chỉ họp mà không có biện pháp nào thực tế khi Bắc Triều Tiên khiêu khích.
Ông Shin tuyên bố Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tìm kiếm phương án hiệu quả, vô hiệu hóa các động thái khiêu khích tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cho Bình Nhưỡng thấy rõ năng lực và trạng thái sẵn sàng của Hàn Quốc.
Tại cuộc họp trên, phe cầm quyền đánh giá sức mạnh tinh thần của quân đội Hàn Quốc đã bị suy giảm dưới thời Chính phủ tiền nhiệm, đồng thời thảo luận về phương án nâng cao sức mạnh tinh thần cho binh sĩ và khái niệm "kẻ địch chính" của Bắc Triều Tiên.